Bóng đá nữ Việt Nam có HLV ngoại

28/02/2015 06:42 GMT+7

Đầu tháng 3.2015, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản, ông Norimatsu Aksi. HLV sinh năm 1968 này sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ VN trong thời hạn trước mắt là 3 năm.

Đầu tháng 3.2015, VFF sẽ chính thức ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản, ông Norimatsu Aksi. HLV sinh năm 1968 này sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ VN trong thời hạn trước mắt là 3 năm.


Bóng đá nữ VN liệu sẽ tiến bộ hơn khi có HLV người Nhật ? - Ảnh: T.K
Bóng đá nữ VN liệu sẽ tiến bộ hơn khi có HLV người Nhật ? - Ảnh: T.K 

 
 
 
Cách đây không lâu, theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, dù đã được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giới thiệu hồ sơ 2 ứng viên cho chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN nhưng “VFF cảm thấy hơi ngại ngần về chất lượng hai ứng viên này. Do đó, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã hứa sẽ cử sang một HLV thực sự đẳng cấp cho đội nữ quốc gia. HLV này sẽ được giao 3 trọng trách chính: Củng cố đội tuyển, tư vấn và hỗ trợ để tổ chức giải vô địch bóng đá nữ quốc gia tốt hơn, đào tạo cầu thủ nữ trẻ”.
 
 
 
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, có vẻ như VFF đang hơi mạo hiểm khi giao đội tuyển nữ vào tay một người chưa từng làm bóng đá nữ bao giờ. Ông Aksi chưa có thành tích quốc tế nào mà mới chỉ từng giữ chức HLV đội U.15 nam và U.19 nam một CLB của Nhật Bản. Nhưng ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn kiêm Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia vẫn quyết định chọn ông Aksi. VFF sẽ giới thiệu hai cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Kim Hồng và Văn Thị Thanh tiếp tục giữ vai trò trợ lý cho tân HLV trưởng. Mức lương ông Aksi được hưởng khoảng 10.000 USD/tháng.
 
 
 
Ông Aksi sẽ dự khán lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia khởi tranh tại TP.HCM ngày 5.3. Vì HLV này chưa biết chút gì về bóng đá nữ VN nên VFF sẽ giới thiệu một bản danh sách sơ bộ và cùng với tân HLV trưởng lựa chọn những cầu thủ thích hợp cho đội tuyển. Sau lượt đi, đội sẽ tập trung tại Hà Nội với 30 cầu thủ từ ngày 16.4. Khác với đội U.23 VN là VFF không giao chỉ tiêu cho HLV Miura tại SEA Games 28, nhưng với HLV Aksi, lãnh đạo VFF mong muốn đội nữ phải biết tận dụng lợi thế sân nhà để nỗ lực đoạt ngôi hậu giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á khởi tranh từ ngày 1 - 12.5 tại TP.HCM (SEA Games 28 không có bóng đá nữ) .
 
 
 
Nhật Duy
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.