Mẹ Công Phượng lo con trai gặp chấn thương

08/03/2015 12:00 GMT+7

(TNO) Sau niềm vui về bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển U.23 Việt Nam của con trai Công Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ nỗi lo khi thấy có quá nhiều ca chấn thương trong lần tập trung này.

(TNO) Sau niềm vui về bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển U.23 Việt Nam của con trai Công Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ nỗi lo khi thấy có quá nhiều ca chấn thương trong lần tập trung này.

>> Công Phượng, Tuấn Anh khiến giao thông tắc nghẽn
>> Công Phượng lập công, U.23 Việt Nam thắng đậm Hà Nội T&T
>> Không Công Phượng, Tuấn Anh... HAGL vẫn 'xua quân' xuống biển
>> Cầu thủ HAGL hòa nhập rất nhanh ở U.23 Việt Nam

Công Phượng trong nỗ lực đi bóng qua một cầu thủ Hà Nội T&T, trận đấu anh có bàn thắng đầu tiên cho tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú
Công Phượng trong nỗ lực đi bóng qua một cầu thủ Hà Nội T&T, trận đấu anh có bàn thắng đầu tiên cho tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

“Phượng tập luyện ngoài đó gia đình tôi có biết mô. Đội không cho gọi điện mà gia đình cũng dặn Phượng tập trung tập luyện, không cần phải cố gọi điện về cho bố mẹ mỗi ngày. 

Người khác nói tôi mới biết Phượng ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển U.23 Việt Nam vì vài ngày qua cả nhà đi chúc Tết bên nhà ngoại”, bà Hoa chia sẻ.

Là người quê chân chất, nhưng ngay sau siêu phẩm vào lưới U.19 Úc tại giải U.19 Đông Nam Á 2014 tại Mỹ Đình, bà Hoa là một trong những người sớm nhất kêu gọi dư luận đề cập cả tuyển U.19 Việt Nam, thay vì tập trung vào một mình Công Phượng.

Theo bà Hoa, điều bà lo ngại nhất là việc truyền thông quá chú tâm vào con trai sẽ khiến anh xao nhãng với trái bóng. Lần này, với tấm long của người mẹ bà Hoa chia sẻ nỗi lo lớn nhất của bà lúc này là nguy cơ chấn thương ở cấp độ U.23 Việt Nam.

"Phượng ghi bàn tôi rất mừng. Nhưng đó là mới đá trận giao hữu chứ đã có chi mô. Phải đá thật nhiều thì mới biết được. Tại tuyển U.23 Việt Nam Công Phượng vẫn là em nhỏ. Phải tập luyện nhiều mới tốt được.

Tôi nghe nhiều người nói tuyển U.23 Việt Nam giờ này chấn thương nhiều lắm. Các cháu ai cũng trẻ, rất máu lửa khi tập nên rất dễ bị đau. Lối đá của Phượng cũng rất dễ gặp va chạm. Hy vọng cháu sẽ tránh được những chấn thương để tập trung cho những trận đấu sắp tới", bà Hoa bày tỏ.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.