Nishikori bị loại ở vòng 4 Indian Wells

19/03/2015 14:18 GMT+7

(TNO) Ngoại trừ thất bại bất ngờ của hạt giống số 5 Kei Nishikori (Nhật Bản) trước Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 12) ở vòng 4 giải Indian Wells được diễn ra vào rạng sáng nay (19.3, giờ VN), thì các tay vợt trong nhóm 'big four' vẫn đang thi đấu với phong độ rất tốt để bước vào vòng tứ kết.

(TNO) Ngoại trừ thất bại bất ngờ của hạt giống số 5 Kei Nishikori (Nhật Bản) trước Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 12) ở vòng 4 giải Indian Wells được diễn ra vào rạng sáng nay (19.3, giờ VN), thì các tay vợt trong nhóm 'big four' vẫn đang thi đấu với phong độ rất tốt để bước vào vòng tứ kết.

>> Serena chật vật vào vòng tứ kết Indian Wells
>> Giải Indian Wells: Uy tín chỉ sau Grand Slam
>> Sharapova đánh bại Azarenka để vào vòng 4 giải Indian Wells

Nishikori bị loại ở vòng 4 Indian Wells
Nishikori đã bất ngờ phải dừng bước sớm - Ảnh: AFP

Thất bại của Nishikori trước tay vợt 33 tuổi Lopez ở vòng đấu này được xem là bất ngờ lớn nhất. Bởi tay vợt người Nhật Bản hiện đang có một phong độ rất ổn định trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong trận đấu này, dù thế trận diễn ra rất cân bằng nhưng chính những quả giao bóng rất tốt cùng khả năng tận dụng thành công những cơ hội bẻ bàn giao bóng của Lopez đã giúp anh giành được chiến thắng rất quan trọng.

Ở trận đấu này, bên cạnh 12 cú giao bóng mạnh mẽ để thắng điểm trực tiếp, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ có được 2 cơ hội bẻ bàn giao bóng trong 2 ván đấu, nhưng anh đã xuất sắc tận dụng được cả hai cơ hội quý giá này.

Ngược lại, hạt giống số 5 người Nhật đã có đến 7 cơ hội bẻ bàn giao bóng nhưng anh chỉ thắng được duy nhất 1 bàn giao bóng của Lopez. Với chiến thắng sau 1 giờ 35 phút thi đấu, Lopez đã lần đầu tiên được góp mặt ở vòng tứ kết tại Indian Wells.


Djokovic sẽ góp mặt ở tứ kết - Ảnh: AFP

Trong khi đó, ở những trận đấu khác, hạt giống số 1 Novak Djokovic (Serbia) đã đánh bại niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà là John Isner (18) với tỷ số 2-0 (6/4, 7/6). Hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sỹ) cũng thắng 2-0 (6/3, 6/2) trước 1 tay vợt chủ nhà khác là Jack Sock (hạng 58 thế giới). “Vua đất nện” Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) dễ dàng đánh bại Gillies Simon (Pháp, 13) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/4).

Ngoài ra, vòng tứ kết còn có sự gặp của hạt giống số 4 Andy Murray (Anh), Milos Raonic (Canada, 6), Tomas Berdych (CH Czech, 9) và Bernard Tomic (Úc, 32). Tại vòng tứ kết diễn ra vào sáng mai (20.3, giờ VN), Djokovic sẽ gặp Tomic và Murray sẽ đối mặt với Lopez. Nếu cùng có được chiến thắng, Djokovic sẽ đối đầu với Murray tại bán kết.


Serena tiếp tục thể hiện phong độ ổn định - Ảnh: AFP

Ở hai trận tứ kết đầu tiên của nội dung đơn nữ, hạt giống 1 Serena Williams đã đánh bại được tay vợt người Thụy Sỹ Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 27) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3) để lần đầu tiên vào bán kết giải đấu này sau 14 năm.

Trong trận tứ kết còn lại, hạt giống số 3 Simona Halep (Romania) cũng có chiến thắng 2-1 (5/7, 6/1, 6/1) trước Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 12) để gặp Serena tại bán kết.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.