HLV Kiatisak: 'U.23 Việt Nam là đối thủ thú vị'

20/03/2015 08:48 GMT+7

(TNO) Chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U.23 Việt Nam tại Bangkok ngày 22.3, HLV trưởng U.23 Thái Lan Kiatisak đã triệu tập một đội hình rất mạnh. Trong đó có cả ngôi sao trẻ mang ba dòng máu Việt - Pháp - Thái.

(TNO) Chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U.23 Việt Nam tại Bangkok ngày 22.3, HLV trưởng U.23 Thái Lan Kiatisak đã triệu tập một đội hình rất mạnh. Trong đó có cả ngôi sao trẻ mang ba dòng máu Việt - Pháp - Thái.

>> Thắng nhẹ Myanmar, U.23 Thái Lan chờ nghênh chiến thầy trò Miura
>> Đội tuyển Việt Nam xếp trên ĐKVĐ AFF Cup Thái Lan
>> Kiatisak - Người viết mộng đẹp cho Bóng đá Thái Lan
>> Thua 2-3 tại Bukit Jalil, Thái Lan vẫn đăng quang AFF Cup 2014
>> AFF Cup 2014: Thái Lan hạ gục Malaysia 2-0 tại Bangkok

 
Ngôi sao trẻ mang ba dòng máu Việt - Pháp - Thái Tristan Somchai Đỗ - Ảnh: Bangkok Post

Để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016 và trận giao hữu cuối cùng là U.23 Việt Nam, HLV Kiatisak đã triệu tập các ngôi sao trẻ đang thi đấu ở giải vô địch Thái Lan cùng các trụ cột đã cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2014.

Nổi lên trong số đó phải nói đến hậu vệ Peerapat, tiền vệ Tanaboon, Chanathip Songkrasin - người được mệnh danh là "Messi Thái" và đặc biệt là Tristan Somchai Đỗ, cầu thủ mang ba dòng máu Việt - Pháp - Thái.

Tristan Somchai Đỗ có ông nội là người Việt Nam di cư sang Thái Lan sinh sống và lập gia đình tại đây. Cha của Tristan sinh ra tại Bangkok sau đó đi du học bên Pháp rồi lấy vợ và sinh Tristan. Hiện tại Tristan đang mang 2 quốc tịch là Thái Lan và Pháp.

Tristan Somchai Đỗ sinh năm 1993, cao 1m70 và chơi ở vị trí hậu vệ phải hoặc tiền vệ phải. Tập trẻ ở lò đào tạo RC Strasbourg tại Pháp, Tristan chuyển nhượng sang Lorient rồi CLB SAS Epinal theo bản hợp đồng cho mượn. Tại đây, anh chơi 19 trận, ghi 2 bàn. Mùa 2013-2014, Tristan Somchai Đỗ đầu quân cho Gazélec Ajaccio - nơi anh có 4 bàn thắng sau 18 lần ra sân trước khi trở lại Thái Lan đá cho BEC Tero Sasana ở giải Thai-League.

 
HLV Kiatisak đánh giá cao U.23 Việt Nam - Ảnh: AFP

Trở lại với cuộc đối đầu U.23 Việt Nam ngày 22.3 này, HLV Kiatisak đã không giấu nổi vẻ háo hức: "U.23 Việt Nam sẽ là một đối thủ rất thú vị và không dễ dàng để giành chiến thắng trước họ. Tôi được biết họ có lứa cầu thủ rất tài năng cùng một HLV giỏi, đó sẽ là đối thủ quan trọng với Thái Lan.

Trận đấu với U.23 Việt Nam tại Bangkok sẽ là liều thuốc thử để kiểm tra năng lực của các học trò và có những hoàn thiện để hướng tới giải đấu sắp tới".

U.23 Thái Lan tập trung ngày 14.3 vừa qua. Ngày 18.3, đoàn quân của HLV Kiatisak đã thắng U.23 Myanmar 1-0 bằng bàn thắng của duy nhất của Thitipan Puangchang ở chấm phạt đền.

Ở vòng loại U.23 châu Á 2016 diễn ra tại Bangkok sắp tới, U.23 Thái Lan ở bảng G cùng CHDCND Triều Tiên, Philippines và Campuchia. Không chỉ muốn đưa U.23 Thái Lan giành vé vào vòng chung kết U.23 châu Á 2016 tại Qatar, HLV Kiatisak còn có tham vọng đưa các cầu thủ trẻ nước này giành vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016 (Brazil), bởi ba đội dẫn đầu vòng chung kết U.23 châu Á 2016 sẽ đại diện châu lục đến Rio dự Olympic 2016.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.