Hoàng Nam vào chung kết giải quần vợt trẻ quốc tế Malaysia

21/03/2015 12:23 GMT+7

(TNO) Giành chiến thắng trước Kwon Soon Woo (Hàn Quốc, hạng 62 trẻ thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) ở bán kết đơn nam giải quần vợt trẻ quốc tế 25th Sarawak Chief Minister’s Cup (nhóm 1) diễn ra sáng nay tại Malaysia, Lý Hoàng Nam vào chung kết.

(TNO) Giành chiến thắng trước Kwon Soon Woo (Hàn Quốc, hạng 62 trẻ thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) ở bán kết đơn nam giải quần vợt trẻ quốc tế 25th Sarawak Chief Minister’s Cup (nhóm 1) diễn ra sáng nay tại Malaysia, Lý Hoàng Nam vào chung kết.

>> Hoàng Nam thẳng tiến vào bán kết giải quần vợt trẻ quốc tế Malaysia
>> Hoàng Nam vào tứ kết giải quần vợt trẻ Malaysia
>> Lý Hoàng Nam vào vòng 3 giải quần vợt trẻ quốc tế Malaysia

Hoàng Nam vào chung kết giải quần vợt trẻ quốc tế Malaysia
Hoàng Nam đang hướng đến chức vô địch tại giải đấu thuộc nhóm 1 - Ảnh: Bạch Dương

Trong ngày thi đấu sung sức, Lý Hoàng Nam không cho Kwon Soon Woo cơ hội làm nên bất ngờ như tay vợt này đã làm được ở tứ kết khi đánh bại hạt giống số 1 của giải.

Trong cả 2 ván đấu, Hoàng Nam duy trì được sự ổn định ở khâu giao bóng. “Vũ khí” lợi hại bằng những cú đánh cuối sân cực mạnh đưa bóng đi sát hai biên được Hoàng Nam sử dụng hiệu quả khiến đối thủ nhiều phen đứng nhìn. Kwon Soon Woo cũng có dấu hiệu quá tải sau trận thắng “lịch sử” trước hạt giống số 1 trước đó nên không thể hiện được hết khả năng khi đối đầu với Hoàng Nam.

Chiến thắng thuyết phục với cách biệt 6/1, 6/2 đưa Hoàng Nam vào chung kết gặp tay vợt thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 2  Chan Yeong Oh (Hàn Quốc, hạng 31 trẻ thế giới) gặp Alberto Lim (Philippines, hạng 109 trẻ thế giới).

Như vậy chỉ trong vòng 1 tháng, tài năng số 1 quần vợt Việt Nam đã giành quyền vào tranh 2 trận chung kết đơn nam giải trẻ quốc tế thuộc nhóm 1. Ước mơ của Hoàng Nam không ngoài ngôi vô địch lịch sử cho bản thân nói riêng và quần vợt Việt Nam nói chung.

Hoàng Nam cũng thi đấu rất thành công ở nội dung đôi nam khi đứng cùng Alberto Lim (Philippines) giành quyền vào chung kết, tranh ngôi vô địch cùng đôi Wu Hao/Wu Yibing (Trung Quốc).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.