'Malaysia muốn thắng U.23 Việt Nam ngay trận ra quân'

23/03/2015 08:25 GMT+7

(TNO) Cả 2 đối thủ chính của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2016 sắp diễn ra là Nhật Bản và Malaysia (chủ nhà) đều có kết quả tích cực trong loạt trận giao hữu cuối cùng vừa qua.

(TNO) Cả 2 đối thủ chính của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2016 sắp diễn ra là Nhật Bản và Malaysia (chủ nhà) đều có kết quả tích cực trong loạt trận giao hữu cuối cùng vừa qua.

>> HLV Miura: 'Mục tiêu lớn trong sự nghiệp của tôi là thắng Nhật
>> U.23 Nhật Bản 'hủy diệt' U.23 Myanmar 9-0
>> HLV U.23 Nhật Bản: 'Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá hủy diệt với Malaysia và Việt Nam
>> HLV của U.23 Malaysia: 'Trận gặp U.23 Việt Nam mang tính chất sống còn
>> Malaysia cử người 'do thám' trận U.23 Việt Nam và Uzbekistan

 
U.23 Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vé đầu tiên vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2016 - Ảnh: Reuters

Đội bóng xứ sở mặt trời mọc - U.23 Nhật Bản là đội di chuyển sớm nhất đến Malaysia để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2016. Trong trận đấu giao hữu diễn ra chiều 21.3 gặp CLB Real Mulia FC, U.23 Nhật Bản đã thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 5-0.

Ở trận đấu này, HLV Teguramori đã cho các cầu thủ đá theo sơ đồ giàu sức tấn công 4-3-3. Ngay phút thứ 2, tiền vệ Notsuda Gakuto đã ghi bàn đầu tiên cho U.23 Nhật Bản. Trước khi hiệp 1 kết thúc, họ còn ghi thêm 2 bàn do công của Nara Tatsuki và Musashi Suzuki.

Bước sang hiệp 2, HLV Teguramori đã chủ động thay đổi nhiều nhân sự để mọi cá nhân đều có cơ hội thể hiện. Tuy sử dụng gần như là đội hình 2 nhưng U.23 Nhật Bản vẫn có thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Asano, qua đó ấn định chiến thắng 5-0.

Chiến thắng này khiến cho những đối thủ cùng bảng I là U.23 Malaysia hay U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ phải dè chừng.

Trong khi đó, U.23 Malaysia cũng đã có trận giao hữu cuối cùng của mình trên đất Thái Lan và trước đối thủ rất mạnh là CHDCND Triều Tiên vào chiều 22.3 vừa qua.

Đội bóng của HLV Ismail Razip đã chơi khá hay ở trận này và cầm hòa CHDCND Triều Tiên 1-1.

 
HLV Ismail Razip của U.23 Malaysia - Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, HLV Ismail Razip cho biết: "Thời gian gần đây chúng tôi đã khiến cho người hâm mộ trong nước lo lắng. Nhưng nên nhớ, tất cả các trận đấu vừa qua đều mang tính tham khảo. Tôi hài lòng với màn trình diễn của học trò trong trận đấu cuối cùng này và hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục giữ vững phong độ như thế khi bước vào giải".

Nhận xét về cục diện của bảng I tại vòng loại U.23 châu Á sắp tới, nhà cầm quân người Mã nói thêm: "Ngoài yếu tố sân nhà, U.23 Malaysia còn là tập thể gắn kết bởi các tuyển thủ đã thi đấu cùng nhau hàng tuần suốt những năm qua nhờ được góp mặt như một CLB tham dự giải Vô địch quốc gia Singapore.

Tôi muốn thắng ngay ở trận ra quân gặp U.23 Việt Nam và đang cùng các cầu thủ chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này".

Hôm qua tuyển U.23 Việt Nam cũng đã bước vào trận giao hữu cuối cùng và đã nhận thất bại 1-3 trước chủ nhà U.23 Thái Lan.

Sáng sớm hôm nay, vào lúc 5 giờ, thầy trò HLV Toshiya Miura đã di chuyển đến Malaysia để bước vào vòng loại U.23 châu Á.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2016

27.3.2015

U.23 Nhật Bản vs U.23 Macau

U.23 Malaysia vs U.23 Việt Nam

29.3.2015

U.23 Macau vs U.23 Malaysia

U.23 Việt Nam vs U.23 Nhật Bản

31.3.2015

U.23 Nhật Bản vs U.23 Malaysia

U.23 Việt Nam vs U.23 Macau

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.