Cầu thủ U.23 Việt Nam 'hờ hững' với thức ăn ở Malaysia

25/03/2015 10:10 GMT+7

(TNO) Khách sạn Blue Wave (Malaysia) là nơi mà Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh từng có những kỷ niệm tuyệt đẹp trong năm 2013.

(TNO) Khách sạn Blue Wave (Malaysia) là nơi mà Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh từng có những kỷ niệm tuyệt đẹp trong năm 2013.

>> U.23 Việt Nam 'việt vị' vì nhiều U.23 Malaysia
>> U.23 Malaysia mất trụ cột, Nhật Bản 'do thám' U.23 Việt Nam
>> U.23 Việt Nam thiếu nụ cười
>> Malaysia muốn thắng U.23 Việt Nam ngay trận ra quân
>> U.23 Việt Nam còn tồn tại quá nhiều nỗi lo

 
Các cầu thủ U.23 Việt Nam không ngon miệng với bữa sáng buffet

Thi đấu Vòng loại U.23 châu Á 2015, đội tuyển U.23 Việt Nam được ban tổ chức bố trí ở khách sạn 5 sao Blue Wave, cách sân thi đấu Shah Alam khoảng 2 km.

Đây cũng là khách sạn mà đội tuyển U.19 Việt Nam từng ở để thi đấu vòng loại U.19 châu Á tại Malaysia vào tháng 10.2013.

Ở vòng loại U.19 châu Á, đội tuyển U.19 Việt Nam đã tạo nên thành tích vang dội khi thắng U.19 Úc với tỷ số 5-1 để đoạt vé chính thức đến với vòng chung kết.

Được ở khách sạn 5 sao Blue Wave, vốn rất có duyên với bóng đá Việt Nam, đội tuyển U.23 Việt Nam hy vọng sẽ tạo nên kỳ tích như U.19 Việt Nam từng làm được.

Trong đội hình U.23 Việt Nam, các cầu thủ từng khoác áo U.19 Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Sơn, Văn Thanh, Đức Huy, Duy Mạnh, Phí Minh Long là những người từng ở khách sạn này 12 ngày vào năm 2013 vì thế họ rất thoải mái khi quay lại nơi này, một nơi đã gắn liền với tên tuổi của họ.

 
Thức ăn không hợp khẩu vị nên U.23 Việt Nam không hào hứng với bữa sáng

Văn Sơn cho biết, anh hy vọng mình và các đồng đội tiếp tục có những ngày vui tại Blue Wave như hồi năm 2013. Tuy nhiên, lần tập trung này, U.23 Việt Nam không có được những điều kiện như U.19 Việt Nam trước đây.

Nếu như hồi đó, U.19 Việt Nam được đội ngũ bác sĩ dinh dưỡng và đầu bếp riêng lo từng bữa ăn thì U.23 Việt Nam phải ăn theo thực đơn của ban tổ chức.

Chính vì thế thực đơn buổi sáng khá nghèo nàn, chủ yếu thức ăn Tây với bánh mì, trứng gà và các loại mứt ngọt, nên cầu thủ U.23 Việt Nam không cảm thấy ngon miệng. Dù vậy, các cầu thủ vẫn luôn ý thức nạp đủ năng lượng để có thể tập luyện và thi đấu tốt nhất.

Hy vọng, sự trở ngại trong ăn uống không ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các học trò của HLV Toshiya Miura.

Quang Huy - Bạch Dương (từ Malaysia)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.