15 tuổi giành quyền dự giải Úc mở rộng

12/12/2011 00:21 GMT+7

Cô nữ sinh trung học Ashleigh Barty (ảnh) của Úc đã đón một mùa Giáng sinh đầy hạnh phúc khi lập kỳ tích giành suất dự giải Úc mở rộng 2012, sau chiến thắng trong trận play-off giải đấu tranh suất đặc cách của các tay vợt trẻ ở Melbourne Park.

Cô nữ sinh trung học Ashleigh Barty (ảnh) của Úc đã đón một mùa Giáng sinh đầy hạnh phúc khi lập kỳ tích giành suất dự giải Úc mở rộng 2012, sau chiến thắng trong trận play-off giải đấu tranh suất đặc cách của các tay vợt trẻ ở Melbourne Park.

 
Ảnh: The Age

Từng nổi đình nổi đám khi đăng quang chức vô địch giải trẻ ở Wimbledon năm nay để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng các tay vợt trẻ thế giới (ITF), nhưng ít ai nghĩ rằng cô gái đến từ Queensland lại lật đổ tay vợt đồng hương Olivia Rogowska (hạt giống số 2) dày dạn kinh nghiệm để đoạt suất thẳng tiến vào vòng đấu chính thức của Grand Slam đầu tiên năm 2012.

Chiến thắng còn ấn tượng hơn khi cô gái 15 tuổi làm nên một cuộc ngược dòng ngoạn mục ở ván 1 để thắng 7/6 (8-6) sau loạt tie-break, dù bị Rogowska dẫn 3-0. Điều này giúp Barty như được tiếp thêm sự tự tin để đánh bại đối thủ với điểm số 6/2 ở ván 2. Thành tích này đã đưa Ashleigh Barty đi vào lịch sử quần vợt thế giới khi trở thành tay vợt trẻ nhất được tham dự vòng chính thức của một giải Grand Slam.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.