2 tay vợt coi thường kỷ luật

03/11/2013 03:00 GMT+7

Chuẩn bị cho giải quần vợt vô địch Đông Nam Á diễn ra từ 22 - 27.11 tại Thái Lan, tuyển quần vợt với 12 tay vợt (6 nam) vừa tập trung tại TP.HCM. Tuy nhiên, mới đây đã nảy sinh một số vấn đề cần chấn chỉnh.

Chuẩn bị cho giải quần vợt vô địch Đông Nam Á diễn ra từ 22 - 27.11 tại Thái Lan, tuyển quần vợt với 12 tay vợt (6 nam) vừa tập trung tại TP.HCM. Tuy nhiên, mới đây đã nảy sinh một số vấn đề cần chấn chỉnh.

Là trụ cột, nhưng Lê Quốc Khánh lại tự ý không khép mình vào kỷ luật - Ảnh: Khả Hòa
Là trụ cột, nhưng Lê Quốc Khánh lại tự ý không khép mình vào kỷ luật - Ảnh: Khả Hòa 

Số là ở đợt tập trung lần này, đội tuyển chịu sự quản lý của Trung tâm HLTTQG TP.HCM nhưng để thuận tiện cho công tác chuyên môn, các tay vợt được tạo điều kiện luyện tập tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM) và trú ngụ ở khách sạn gần sân. Theo quy định, tất cả các tuyển thủ phải ở lại khách sạn vào ban đêm, thế nhưng 2 tay vợt kỳ cựu là Lâm Quang Trí và Lê Quốc Khánh có đơn xin không tập trung tại khách sạn cùng đội mà chỉ đến sân tập luyện, sau đó trở về nhà riêng. Khi đơn chưa được lãnh đạo giải quyết, 2 tay vợt này đã tự ý về nhà.

Hiện lãnh đạo Trung tâm HLTTQG TP.HCM chưa giải quyết vụ việc trên khiến lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt VN lo lắng, bởi lẽ tuyển quần vợt mỗi lần tập trung đều sinh chuyện, do đó liên đoàn muốn tất cả các thành viên đội tuyển phải đặt tính kỷ luật lên hàng đầu, không chấp nhận một ngoại lệ nào làm ảnh hưởng đến toàn đội. HLV phụ trách tuyển nam Trương Quang Vũ cho rằng mỗi cá nhân VĐV đều có hoàn cảnh, lý do riêng, nhưng khi đã lên tập trung thì phải tuân thủ quy định ở đội tuyển.

Quỳnh Anh

>> Hoàng Nam đăng quang giải quần vợt trẻ quốc tế Thái Lan
>> Tập trung tuyển quần vợt quốc gia: Lý Hoàng Nam lại không có tên
>> Giải quần vợt vô địch quốc gia: Những bất ngờ đầu tiên
>> Tuyển quần vợt vừa mừng vừa lo sau thăng hạng Davis Cup
>> Tuyển quần vợt rạng rỡ ngày về

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.