36 tuổi, Lê Quốc Khánh có trận chung kết đôi nam nhà nghề đầu tiên trong sự nghiệp

Vượt qua đại diện Ấn Độ ở bán kết đôi nam diễn ra hôm nay trên sân quần vợt An Cựu (Huế), Lý Hoàng Nam/Lê Quốc Khánh giành quyền vào chung kết đôi nam quần vợt nhà nghề Việt Nam F1 Futures.

Sau khi quật ngã đôi hạt giống số 2 đến từ Nhật Bản ở tứ kết, Hoàng Nam/Quốc Khánh chơi trận bán kết gặp Niki Kaliyanda Poonacha/Abhinav Shanmugam (Ấn Độ) với tâm lý rất thoải mái.

Lý Hoàng Nam (trái) cùng đàn anh Lê Quốc Khánh chơi rất ăn ý Thanh Thúy

Không chỉ phát huy được những cú đánh cuối sân cực mạnh và chuẩn xác, Hoàng Nam còn chơi lưới tốt, bọc lót tốt cho đàn anh Lê Quốc Khánh. Trong khi đó Lê Quốc Khánh cũng phát huy sở trường chơi lưới với những pha xử lý tài tình ăn điểm.

Ngoài đánh cuối sân tốt, hôm nay Hoàng Nam chơi lưới cũng hay Thanh Thúy

Ở ván đầu Niki Kaliyanda Poonacha/Abhinav Shanmugam còn đeo bám được đến 3/3 rồi thua 4/6 thì trong ván hai, Hoàng Nam/Quốc Khánh chơi hiệu quả hơn, thắng cách biệt 6/2.

Chiến thắng thuyết phục trước trước đại diện đến từ Ấn Độ vốn có truyền thống đánh đôi rất giỏi giúp Hoàng Nam/Quốc Khánh đoạt vé chơi trận chung kết.

Khán giả Huế mãn nhãn trước màn thể hiện đẳng cấp của Lý Hoàng Nam và Lê Quốc Khánh Thanh Thúy

Đây là lần đầu tiên trong 23 năm cầm vợt, tay vợt 36 tuổi Lê Quốc Khánh mới giành quyền chơi trận chung kết đôi nam quần vợt nhà nghề. Trong khi đó Lý Hoàng Nam từng 3 lần vô địch đôi nam nhà nghề.

Đôi đại diện Ấn Độ chào thua trước màn thể hiện tuyệt vời của Lý Hoàng Nam và Lê Quốc Khánh Thanh Thúy

Đối thủ của Hoàng Nam/Quốc Khánh là đôi thắng trong cặp đấu diễn ra ngày mai giữa Justin Barki (Indonesia)/Moritani (Nhật Bản)-Chun Hun Wong/Pak Long Yeung (Hồng Kông). 10 giờ ngày mai, Lý Hoàng Nam (hạng 461 ATP)  đấu tứ kết đơn nam gặp tay vợt Kazuki Nishiwaki (Nhật Bản, hạng 998 ATP).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.