Ai là tay vợt hay nhất?

15/09/2010 09:48 GMT+7

Với 9 danh hiệu Grand Slam, Nadal còn kém xa kỷ lục 16 lần đăng quang của Federer (Federer đang là tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất trong mọi thời đại). Nhưng đừng quên Nadal trẻ hơn Federer đến 4 tuổi 10 tháng.

Federer, Rafael Nadal - Ảnh: AFP

Với 9 danh hiệu Grand Slam, Nadal còn kém xa kỷ lục 16 lần đăng quang của Federer (Federer đang là tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất trong mọi thời đại). Nhưng đừng quên Nadal trẻ hơn Federer đến 4 tuổi 10 tháng.

Với danh hiệu Mỹ mở rộng, Nadal đã gom đủ 4 bộ Grand Slam ở tuổi 24+101 ngày, trong khi Federer làm được điều này khi đã 27 tuổi 203 ngày (tại Roland Garros 2009, thời điểm Nadal bị chấn thương). Việc thắng giải Mỹ mở rộng cũng chứng minh rằng Nadal có thể thắng ở bất kỳ mặt sân nào vào giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Tính trên lý thuyết, mỗi năm có 4 giải Grand Slam thì đến tuổi 29 (bằng với Federer hiện nay), Nadal có cơ hội tham gia đến 20 kỳ Grand Slam nữa.

Nadal đã vượt qua Federer 14 trong 21 lần đối mặt trực tiếp, Nadal thắng 12 trong tổng số 17 trận chung kết trước Federer, cũng Nadal hạ Federer 5 trong số 7 trận chung kết Grand Slam (chỉ thiếu mỗi trận chung kết giải Mỹ mở rộng) và Rafa cũng hạ “tàu tốc hành” 6 trong tổng số 9 trận chung kết Masters. Câu hỏi “Ai là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại: Nadal hay Federer?” trước đây thật khó trả lời bởi Nadal chưa thể lấy danh hiệu Mỹ mở rộng. Nhưng nay đáp án đã rõ ràng hơn, dẫu trận chung kết vừa qua không phải giữa 2 hai nhân vật làm tốn hao giấy mực của làng quần vợt suốt 6 năm qua (tính từ thời điểm Nadal bắt đầu lên ngôi Roland Garros 2005).

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.