Andy Murray: “Tôi không phải kẻ ích kỷ”

04/01/2010 09:41 GMT+7

Trong vài ngày qua, Andy Murray đã phải chịu một số lời chỉ trích của báo giới Anh sau khi tuyên bố không dự các trận đấu trong khuôn khổ Davis Cup. Đây không phải là lần đầu tiên, các tay vợt hàng đầu thế giới phải cân nhắc giữa việc làm nhiệm vụ quốc gia với sự nghiệp cá nhân.

Murray muốn tập trung thi đấu để cải thiện thành tích cá nhân - Ảnh: Reuters

Trong vài ngày qua, Andy Murray đã phải chịu một số lời chỉ trích của báo giới Anh sau khi tuyên bố không dự các trận đấu trong khuôn khổ Davis Cup. Đây không phải là lần đầu tiên, các tay vợt hàng đầu thế giới phải cân nhắc giữa việc làm nhiệm vụ quốc gia với sự nghiệp cá nhân.

Năm ngoái, với việc thi đấu kém thuyết phục, tuyển quần vợt Liên hiệp Anh đã phải xuống thi đấu ở nhóm 2, khu vực châu Âu/Phi trong năm nay. Vào tháng 3 tới, tuyển Liên hiệp Anh sẽ đối đầu với Lithuania và Murray tuyên bố rút lui.

“Tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình. Vào khoảng thời gian đó sẽ diễn ra các giải đấu rất quan trọng ở Indian Wells và Miami. Nếu không thi đấu, tôi sẽ không thể trụ vững trên bảng xếp hạng của ATP”, Murray cho biết.

Mục tiêu của tay vợt người Scotland trong năm 2010 là giành những kết quả tích cực ở các giải đấu Masters Series cũng như cải thiện thành tích tại những giải Grand Slam. Trong năm 2009, Murray giành chiến thắng ở giải Montreal Masters, Miami Masters, vào chung kết tại Indian Wells. Ở bốn giải Grand Slam, thành tích của Murray không được thuyết phục khi chỉ giành quyền vào bán kết Wimbledon trên sân nhà.

“Tôi luôn muốn được thi đấu cho đội tuyển. Tuy nhiên, trước lịch thi đấu như hiện nay, tôi buộc phải lựa chọn. Bởi nếu đến Lithuania thi đấu, tôi sẽ không thể bước vào các giải đấu trên đất Mỹ với một thể trạng tốt nhất”, Murray phân tích nguyên nhân khiến anh không dự Davis Cup.

Mặc dù vậy, tay vợt số 4 thế giới cho rằng đội tuyển Liên hiệp Anh vẫn có thể giành chiến thắng trước đối thủ Lithuania. “Tôi tin rằng không có tôi, đội tuyển vẫn đủ sức giành chiến thắng. Lithuania không phải là một đội quá mạnh”.

Bên cạnh đó, Murray cũng cho rằng việc anh bị báo giới chỉ trích trong những ngày qua là không công bằng. “Theo tôi được biết thì đã có rất nhiều tay vợt nổi tiếng từng từ chối thi đấu cho đội tuyển. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi là những ví dụ. Tôi không phải là kẻ ích kỷ. Tôi sẵn sàng thi đấu khi cần thiết. Hơn nữa, khi không có tôi, các tay vợt trẻ sẽ có cơ hội thử sức”.

Murray là trường hợp mới nhất bị chỉ trích khi từ chối thi đấu cho đội tuyển. Hồi cuối năm ngoái, Serena Willams cũng bị đồng đội phản đối sau khi tuyển Mỹ thất bại trước Ý ở chung kết Fed Cup.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.