Bà Huỳnh Ngọc Liên trở lại với cầu lông TP.HCM

27/09/2010 08:43 GMT+7

Sau thời gian rút lui khỏi chức danh Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM, bà Huỳnh Ngọc Liên vừa quyết định quay trở lại đảm nhận chức vụ này.

Sau thời gian rút lui khỏi chức danh Phó chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM, bà Huỳnh Ngọc Liên vừa quyết định quay trở lại đảm nhận chức vụ này.

Thật ra trong thời gian tuyên bố rút lui, bà Huỳnh Ngọc Liên vẫn phụ giúp cầu lông TP.HCM cũng như cầu lông VN trong việc thuê chuyên gia, làm thủ tục và dẫn VĐV ra nước ngoài thi đấu. Người phụ nữ có biệt danh “người đàn bà thép” của cầu lông Việt Nam chia sẻ: “Tôi còn nặng nợ với cầu lông lắm. Nếu ví cầu lông TP.HCM như một người bạn, thì tôi không thể bỏ bạn trong lúc bạn gặp khó khăn”.

Việc trở lại của bà Liên sẽ giúp cầu lông TP.HCM ổn định trở lại từ sau khi trưởng bộ môn Trí Dũng rời ghế. Dù vậy, bà Liên vẫn nhiều đắn đo: “Thực chất cầu lông TP.HCM còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Chuyện lủng củng nội bộ trong BHL, VĐV vẫn chưa hết đâu”.

Việc làm đầu tiên của bà Liên sau khi trở lại chức PCT là đứng ra lo công tác tổ chức giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2010 diễn ra từ ngày 5 đến 10.10 tại TP.HCM.

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.