Bệ phóng cho tài năng quần vợt Việt Nam dự giải ITF trẻ nhóm 4

05/07/2019 19:55 GMT+7

Giải Quần vợt Vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 2 – 2019) cúp Vietravel kết thúc ngày hôm nay 5/7 tại Sóc Trăng chính là bệ phóng cho 29 tay vợt nam, nữ Việt Nam bước vào tranh tài tại giải quần vợt ITF trẻ nhóm 4

Sau hơn một tuần thi đấu ở Sóc Trăng, giải Quần vợt Vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 2 – 2019) Cúp Vietravel đã khép lại thành công. Tại trận chung kết nội dung đôi nam U18, cặp đôi Vũ Thái Nam/Nguyễn Hoàng Minh (Hà Nội) dù chơi rất nỗ lực thắng ván đầu 6/4 nhưng trước cặp hạt giống số 1 Tất Thái Nguyên/Trần Tiến Thịnh (Hưng Thịnh – TPHCM) đã thua lại 1/6 ở ván 2 Sau đó, cặp đôi của Hưng Thịnh – TPHCM đã chơi hay hơn và lên ngôi vô địch sau loạt super tie-break nghẹt thở với tỉ số 10-6.

Cặp đôi Tất Thái Nguyễn -Trần Tuấn Thịnh giành ngôi vô địch

Anh Thúy

Ở nội dung đơn nữ U16, Lâm Phan Phương Anh (Kiên Giang) sau khi vượt qua hạt giống số 1 Tòng Thị Nguyên (Sơn La) ở bán kết đã chạm trán với hạt giống số 2 Lý Minh Anh (Bắc Giang) tại trận đấu cuối cùng. Thế trận giằng co ngay từ những pha khai vợt, cả hai giữ chặt từng  pha giao bóng suốt 11 game đầu tiên. Tuy nhiên, khi đang dẫn trước với tỉ số 6-5, Minh Anh bất ngờ gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, vì thế, Phương Anh nghiễm nhiên lên ngôi vô địch ở nội dung này.

Trưởng bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT Đoàn Quốc Cường trao giải U16 nữ

Anh Thúy

 

Tại nội dung đôi nữ U18, ngôi hậu đã thuộc về cặp Lê Thảo Hân/Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh TPHCM) sau chiến thắng 6-3, 2-6, 10-6 trước cặp Nguyễn Thị Mai Linh/Nguyễn Thị Thanh Loan (Hà Nội); Nội dung đơn nam U16, Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh – TPHCM) giành chiến thắng trước Phạm Hoàng Hiếu (Đà Nẵng) với tỉ số 6-0, 6-1; Nội dung đôi nam U14, cặp Nguyễn Quang Vinh/Nguyễn Minh Phát (Hưng Thịnh – TPHCM) giành vô địch với chiến thắng 6-3, 6-2 trước cặp Phạm La Hoàng Anh/Nguyễn Hiếu Minh (Hà Nội). Kết thúc giải Hưng Thịnh TP.HCM giành giải nhất toàn đoàn với  5 vàng, 3 bạc và 7 đồng

Tổng thư ký LĐ quần vợt VN Đoàn Thanh Tùng trao giải nam

Anh Thúy


Niềm vui của các tay vợt TP.HCM

Nhật Quỳnh

Đoàn Hưng Thịnh TP.HCM giành  giải nhất toàn đoàn

Bảo Long

 

Ngay sau giải trong nước, các tay vợt U.18 lập tức di chuyền về TP.HCM để chuẩn bi tranh tài giải quần vợt ITF Trẻ nhóm 4 – Cúp Hưng Thịnh 2019 từ ngày 06/7 đến 13/7/2019 tại CLB quần vợt Phú Thọ .

 

Đây là giải quần vợt trẻ thế giới có cấp độ cao nhất ở Việt Nam trong năm 2019 với sự tham gia của gần 100 VĐV nam, nữ U18 từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, New Zealand, Canada,  Nhật bản,  Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Thái Lan Indonesia, Thuỵ Sỹ, Malaysia, Philippines, Thuỵ Điển, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam.

 

Giải bao gồm 4 nội dung thi đấu: đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ là cơ hội tốt cho các VĐV trong nước được thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm trong môi trường thi đấu quốc tế. Nhiều tay vợt trong top 400 trẻ thế giới như: - Jin Gu (Trung Quốc) hạng 272 đơn nam, hạt giống số 1 - Xinmu Zhou (Trung Quốc) hạng 331 đơn nam, hạt giống số 2 - Patorn Hanchaikul (Thái Lan) hạng 375 đơn nam, hạt giống số 3 - Yujiao Che (Trung Quốc) hạng 348 đơn nữ, hạt giống số 1 sẽ có mặt.

Nguyễn Quang Vinh của TP.HCM

Anh Thúy

Về phía chủ nhà có tổng cộng 29 tay vợt (11 nữ). Đáng chú ý là những tay vợt vừa thi đấu thành công tại Sóc Trăng như Tất Thái Nguyên, Trần Tiến Thịnh, Ngô Hùng Thuận , Nguyễn Minh Phát , Nguyễn Quang Vinh (Hưng Thịnh TPHCM), Vũ Hà Minh Đức, Võ Trường Hải (Hải Đăng Tây Ninh), Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương)

Về nữ có Trần Thuỵ Thanh Trúc, Nguyễn Phan Yên Tích, Lê Thảo Hân (Hưng Thịnh – TPHCM),  Andrea Le (Quân Đội) , Đào Uyên My, Phan Diễm Quỳnh (Becamex Bình Dương), Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) ..

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.