“Bịt miệng” các tay vợt

03/07/2011 02:28 GMT+7

Giải Wimbledon gần đây khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiên phong áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để phục vụ người hâm mộ xem truyền hình và nghe phát thanh.

Giải Wimbledon gần đây khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiên phong áp dụng nhiều công nghệ hiện đại để phục vụ người hâm mộ xem truyền hình và nghe phát thanh.

Sau khi trình chiếu truyền hình 3D cho 2 trận chung kết đơn Wimbledon 2011, BTC giải tiếp tục phối hợp với BBC để thử nghiệm công nghệ có tên NetMix Player (hoặc Wimbledon NetMix) ở trận chung kết nữ giải năm nay để phục vụ thính giả kênh phát thanh BBC Radio 5 Live.

 

Trước những lời phàn nàn của thính giả về tiếng la hét quá lớn của các tay vợt, BBC đã quyết định thử nghiệm công nghệ NetMix nhằm giúp thính giả nghe đài có thể tự điều chỉnh cân bằng, hoặc cắt giảm giữa âm thanh trên sân và lời bình luận khi nghe tường thuật trận đấu qua máy vi tính, điện thoại di động; nói cách khác là một dạng “bịt miệng” các tay vợt tránh la hét quá lớn gây khó chịu cho khán giả. NetMix Player là một thanh công cụ trên website BBC Radio 5 Live và là một ứng dụng độc quyền của Hội Xúc tiến nghiên cứu và ứng dụng Fraunhofe (Đức). Nếu thành công, NetMix Player nhiều khả năng sẽ được áp dụng ở những mùa giải tới trong các chương trình phát thanh và cả truyền hình trên internet. 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.