Black/Paes đăng quang

01/02/2010 10:28 GMT+7

Ở nội dung đôi nam nữ giải quần vợt Australian Open 2010, đôi Cara Black (Zimbabwe) - Leander Paes (Ấn Độ) đã đánh bại đôi Ekaterina Makarova (Nga) - Jaroslav Levinsky (CH Séc) trong trận chung kết với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3) để giành danh hiệu vô địch của giải.

Black và Paes có Grand Slam thứ 2 cùng nhau - Ảnh: AFP

Ở nội dung đôi nam nữ giải quần vợt Australian Open 2010, đôi Cara Black (Zimbabwe) - Leander Paes (Ấn Độ) đã đánh bại đôi Ekaterina Makarova (Nga) - Jaroslav Levinsky (CH Séc) trong trận chung kết với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3) để giành danh hiệu vô địch của giải.

Chiến thắng của Cara Black và Leander Paes đã chấm dứt cơn  khát danh hiệu của hai tay vợt này kéo dài từ US Open 2008 đến nay. Trong năm 2009, bộ đôi này về hạng nhì ở nội dung đôi nam nữ tại giải Wimbledon và US Open.

Chức vô địch nội dung đôi nam nữ Australian Open 2010 là Grand Slam thứ 2 mà hai tay vợt này giành được từ khi đánh cặp cùng nhau.

Với tay vợt nữ Cara Black, cô đã sưu tập đủ bốn danh hiệu vô địch Grand Slam ở nội dung đôi nam nữ. Vừa qua, tay vợt 31 tuổi này cùng với Liezel Huber đã giành vị trí á quân nội dung đôi nữ sau khi thất bại trong trận chung kết trước chị em nhà Williams.

Trong khi đó, tay vợt nam Leander Paes đã có danh hiệu Grand Slam thứ 5 ở nội dung đôi nam nữ.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.