Bóng bàn TP.HCM thay đổi nhân sự

23/03/2010 09:59 GMT+7

Hôm qua Sở VH - TT và DL TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm ông Vương Ngọc Sơn lên làm trưởng bộ môn bóng bàn TP.HCM thay cho bà Nguyễn Thị Lành. Quyết định được ký ngày 19.3 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.4. Bà Nguyễn Thị Lành sẽ chuyển về phòng Thể thao thành tích cao chờ phân công tác mới.

Hôm qua Sở VH - TT và DL TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm ông Vương Ngọc Sơn lên làm trưởng bộ môn bóng bàn TP.HCM thay cho bà Nguyễn Thị Lành. Quyết định được ký ngày 19.3 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.4. Bà Nguyễn Thị Lành sẽ chuyển về phòng Thể thao thành tích cao chờ phân công tác mới.

Đây là hệ quả từ việc các VĐV TP.HCM đồng loạt nộp đơn xin nghỉ thi đấu vì phản đối cách làm việc thiếu trách nhiệm của cựu trưởng bộ môn Nguyễn Thị Lành (TN TT&GT đã thông tin).

Trước khi đảm nhiệm vai trò trưởng bộ môn, ông Vương Ngọc Sơn là HLV thuộc tuyến dự bị tập trung và năng khiếu tập trung TP.HCM. Ông Sơn gắn bó với bóng bàn TP.HCM từ năm 1978 trong vai trò VĐV rồi HLV. Ông từng đào tạo thế hệ nữ học trò nổi tiếng trong làng bóng bàn nước nhà như Phương Linh, Mỹ Linh, Ngọc Uyên, Mai Thy… Đó là thành tích huấn luyện, còn trong vai trò quản lý, đây là lần đầu ông Sơn đảm nhận. Trao đổi với TN TT&GT sau khi nhận quyết định, ông Vương Ngọc Sơn cho biết: “Đây là công việc đầy áp lực đối với tôi. Trước mắt tôi sẽ tạo mối liên kết với các HLV quận, huyện - nơi mà trước đây chúng ta chưa làm tốt nhằm tìm kiếm thế hệ kế thừa cho bóng bàn TP.HCM. Song song đó, tôi cùng anh em HLV sẽ ngồi lại với nhau để thực hiện mục tiêu trước mắt của bóng bàn TP.HCM là chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc chuẩn bị diễn ra. Đây là giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của bóng bàn TP.HCM nên tôi hy vọng anh em HLV, các em VĐV cùng nhau gánh vác những khó khăn trước mắt để vực dậy bóng bàn TP.HCM”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.