Bóng bàn VN đi... du lịch?

05/05/2011 22:49 GMT+7

Hôm nay (6.5), tuyển bóng bàn VN với 4 tay vợt gồm Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh, Nguyễn Thành Luân cùng HLV Lê Xuân Phong lên đường sang Hà Lan dự giải VĐTG (từ ngày 8.5 đến 15.5).

Hôm nay (6.5), tuyển bóng bàn VN với 4 tay vợt gồm Trần Tuấn Quỳnh, Đoàn Kiến Quốc, Đinh Quang Linh, Nguyễn Thành Luân cùng HLV Lê Xuân Phong lên đường sang Hà Lan dự giải VĐTG (từ ngày 8.5 đến 15.5).

Dù đây là sân chơi lớn nhưng việc chuẩn bị của bóng bàn VN chưa nghiêm túc. Một thành viên BHL đội tuyển QG cho biết 4 tay vợt này gần như không có buổi tập luyện nào cùng nhau trước giải, bởi từ sau giải VĐQG (kết thúc ngày 22.4) đến nay đội tuyển bóng bàn QG vẫn chưa tập trung tập luyện. Và nói như HLV Lê Xuân Phong: “Trong tình cảnh này, chúng tôi chỉ trông chờ vào ý thức tự tập luyện tại CLB của 4 tay vợt này”.

 
Dù còn chấn thương, Đoàn Kiến Quốc vẫn có mặt trong chuyến đi - Ảnh: Khả Hòa 

Tuy khó đòi hỏi đạt thành tích cao tại giải đấu vốn tập hợp đầy đủ các cao thủ bóng bàn dự tranh, nhưng việc thi đấu ở giải lớn mà như đi du lịch cho thấy Liên đoàn Bóng bàn VN cũng như bộ môn bóng bàn của Tổng cục TDTT chưa thể hiện tốt trách nhiệm. Đã vậy, trong số 4 tay vợt dự giải, Đoàn Kiến Quốc vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương vai mà anh tái phát tại giải VĐQG vừa qua.

Theo thông tin từ BHL, cả 4 tay vợt VN đều dự tranh từ vòng loại nội dung đơn nam. Trong khi ở nội dung đôi nam, Kiến Quốc đứng cùng Quang Linh, Tuấn Quỳnh đứng cùng Thành Luân cũng phải tranh tài từ vòng loại.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.