Carlos Ferrero thảm bại

28/04/2010 09:37 GMT+7

Tại vòng 1 giải Rome Masters 2010, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 12, Carlos Ferrero gác vợt trước tay vợt không mấy tên tuổi người Colombia, Santiago Giraldo 0-2 (0/6, 3/6). Ferrero từng giành được danh hiệu vô địch giải đấu này năm 2001 và đang có phong độ ổn định trên mặt sân đất nện mùa này với 18 trận thắng và 3 thua.

Carlos Ferrero bất ngờ thảm bại trên mặt sân sở trường

Tại vòng 1 giải Rome Masters 2010, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 12, Carlos Ferrero gác vợt trước tay vợt không mấy tên tuổi người Colombia, Santiago Giraldo 0-2 (0/6, 3/6). Ferrero từng giành được danh hiệu vô địch giải đấu này năm 2001 và đang có phong độ ổn định trên mặt sân đất nện mùa này với 18 trận thắng và 3 thua.

Tiếp bước Ferrero, tay vợt hạng 31 thế giới, Albert Montanes thất thủ 1-2 (6/2, 4/6, 3/6) trước Lorenzi, tay vợt người Ý chỉ được tham dự giải nhờ vào suất đặc cách.

Hạt giống số 14 John Isner kỷ niệm sinh nhật thứ 25 bằng chiến thắng trước Zeballos 2-1 (4/6, 7/6, 7/5). Trong khi đó, đồng hương của Isner là Sam Querrey, hạt giống số 15 để thua Benneteau 1-2 (6/7, 6/3, 6/7).

Cũng ở vòng 1, Ernests Gulbis có chiến thắng 2-0 (6/2, 6/2) trước Baghdatis. Hai tên tuổi nổi bật ra quân tại vòng 1 Roma Masters là hạt giống số 10 và 11 là Tomas Berdych và Ivan Ljubicic đều ghi tên vào vòng 2 sau chiến thắng trước Marcel Granollers và Paul-Henri Mathieu.

Trong khi đó, “vua đất nện” Rafael Nadal sẽ có trận mở màn cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng trận đấu với Kohlschreiber, tay vợt Đức vừa đánh bại Pablo Cuevas với tỷ số 2-1 (6/7, 6/1, 6/4).

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.