Chấn chỉnh cầu lông TP.HCM

28/07/2010 11:57 GMT+7

Sau khi có cuộc gặp gỡ riêng với Ban huấn luyện và chuyên gia Asep Suharno về việc các VĐV đồng loạt xin nghỉ, hôm qua Phó giám đốc Sở VH – TT và DL TP.HCM Nguyễn Hùng có cuộc gặp mặt với các VĐV này. Cũng trong buổi gặp mặt này, bà Hoàng Thị Thu Hà – Phó chánh Văn phòng Sở VH – TT và DL TP.HCM được giao trọng trách tạm giữ chức trưởng bộ môn cầu lông TP.HCM trong thời gian 3 tháng, thay thế ông Trí Dũng đã từ chức trước đó.

Bà Thu Hà chỉ làm trưởng bộ môn cầu lông trong 3 tháng

Sau khi có cuộc gặp gỡ riêng với Ban huấn luyện và chuyên gia Asep Suharno về việc các VĐV đồng loạt xin nghỉ, hôm qua Phó giám đốc Sở VH – TT và DL TP.HCM Nguyễn Hùng có cuộc gặp mặt với các VĐV này. Cũng trong buổi gặp mặt này, bà Hoàng Thị Thu Hà – Phó chánh Văn phòng Sở VH – TT và DL TP.HCM được giao trọng trách tạm giữ chức trưởng bộ môn cầu lông TP.HCM trong thời gian 3 tháng, thay thế ông Trí Dũng đã từ chức trước đó.

VĐV “kể tội” trưởng bộ môn

Trình bày trước ban giám đốc Sở, các VĐV đồng loạt cho rằng những bức xúc của họ với trưởng bộ môn “nói tới sáng cũng không hết”. Lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc, tay vợt chủ lực cầu lông TP.HCM Nguyễn Tiến Minh nói những điều mà anh “... Mắt thấy tai nghe, không vì mục đích gây áp lực lên lãnh đạo thể thao TP.HCM mà muốn cầu lông TP thay đổi để phát triển”. Tiến  Minh cho biết : “Cách điều hành của anh Dũng (trưởng bộ môn) sẽ khiến cầu lông TP.HCM không thể phát triển. Đơn cử tay vợt có trình độ là Tuấn Kiệt, được chuyên gia cũng như BHL đánh giá tốt nhưng anh Dũng lại muốn đẩy VĐV này khỏi đội tuyển, trong khi một tay vợt trình độ thấp hơn lại được ưu ái. Anh Dũng chia thành nhiều nhóm tập luyện theo kiểu quân ai nấy giữ khiến toàn đội không có sự đoàn kết. Trưởng bộ môn cũng không quan tâm đến VĐV, nhất là các VĐV bị chấn thương khiến họ có cảm giác mình bị “vắt chanh bỏ vỏ”.

Trước những khó khăn mà các em vấp phải cũng như những chuyện không hay xảy ra, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm đóng góp cho cầu lông TP.HCM

Bà Hoàng Thị Thu Hà

Giải quyết thấu đáo từng trường hợp

Phó giám đốc Sở Nguyễn Hùng thổ lộ với các VĐV rằng cứ an tâm tập luyện, mọi bức xúc của từng cá nhân sẽ được giải quyết thấu đáo. Hướng giải quyết được ban giám đốc giao cho tân trưởng bộ môn Hoàng Thị Thu Hà phối hợp với các bên liên quan tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Bà Hoàng Thị Thu Hà (sinh năm 1962) hiện là Phó chánh VP Sở VH – TT và DL kiêm trọng tài quốc tế cầu lông. Bà Hà cũng là cựu tuyển thủ cầu lông TP.HCM trong thời gian 1977 – 1984. Trao đổi với Thanh Niên Tin nhanh Thể thao sau khi nhận quyết định, bà Thu Hà cho biết: “Tôi nhận nhiệm vụ trưởng bộ môn trước hết bởi bản thân mình cũng từng là VĐV, lại tiếp xúc khá nhiều với các em. Trước những khó khăn mà các em vấp phải cũng như những chuyện không hay xảy ra, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải đóng góp cho cầu lông TP.HCM”.

Ngay sau khi “nhận nhiệm vụ”, bà Thu Hà đã tiếp xúc với từng VĐV để tháo gỡ bức xúc của họ. “Tôi rất vui khi được các VĐV đồng tình ủng hộ bằng cách nắm tay nhau tuyên bố sẽ đoàn kết để đưa cầu lông TP.HCM trở lại thời vàng son trước đây”, bà Thu Hà hồ hởi. Cũng theo bà Thu Hà, để xây dựng, tái thiết cầu lông TP.HCM không phải là chuyện một sớm một chiều. Trước mắt bộ môn sẽ gặp gỡ BHL, chuyên gia cùng VĐV các tuyến để ổn định tâm lý, điều chỉnh những bất hợp lý từ trước đến nay trong công tác huấn luyện… Sau đó bộ môn sẽ tiếp xúc HLV tất cả quận, huyện nhằm phối hợp tuyển chọn những VĐV trẻ tài năng để đầu tư dài hạn cho cầu lông TP.HCM.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.