Chị em Williams song hành

07/05/2010 10:32 GMT+7

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, nhiều khả năng chị em nhà Williams tái ngộ nhau trong trận bán kết Rome Masters 2010. Trong các trận đấu tại vòng 3, Serena lẫn Venus đều ghi tên vào tứ kết sau khi có những chiến thắng trước các tay vợt yếu hơn.

Venus vừa có chiến thắng dễ dàng - Ảnh: AFP

Nếu tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, nhiều khả năng chị em nhà Williams tái ngộ nhau trong trận bán kết Rome Masters 2010. Trong các trận đấu tại vòng 3, Serena lẫn Venus đều ghi tên vào tứ kết sau khi có những chiến thắng trước các tay vợt yếu hơn.

Venus không mấy khó khăn đánh bại Shahar Peer 6/3 và 6/4. Vất vả hơn cô chị, Serena phải cần đến ba séc mới có thể giành quyền đi tiếp khi thắng Petkovic 2-1 (6/2, 3/6, 6/0). Tại tứ kết, Serena có trận đấu dễ thở khi gặp M. Kirilenko, còn Venus phải đụng độ Jankovic, tay vợt Serbia có thắng lợi thuyết phục 2-0 (6/2, 6/0) trước Wickmayer.

Cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic đánh bại Dementieva 2-0 (6/1, 7/6) để vào tứ kết. Ivanovic đang trên đường tìm lại hình ảnh hào hùng ngày nào sau khi đánh mất phong độ và rớt từ vị trí thứ 1 xuống 58 trên bảng xếp hạng trong 2 năm trở lại đây. Tại vòng 3 giải cũng đã chứng kiến bất ngờ khi tay vợt hạng 2 thế giới Wozniacki sớm nói lời tạm biệt sau khi gác vợt trước Martinez Sanchez với tỷ số 4/6 và 2/6.

P.N
(AP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.