Chiến thắng áp đảo của quần vợt TP.HCM

10/08/2019 07:06 GMT+7

Quần vợt TP.HCM sau lứa của Hoàng Thiên đã làm lại từ tuyến trẻ trong vài năm qua và bắt đầu hái quả ngọt tại giải VTF Junior Tour 3 - 2019.

Với thành tích 4 HCV hôm qua cùng với 1 HCV chắc chắn có được ở nội dung đơn nam U.18 vào hôm nay, đội Hưng Thịnh TP.HCM đã khẳng định được sức mạnh lò đào tạo trẻ của mình và sớm giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải lần này.
Mở đầu cho chuỗi trận thắng của Hưng Thịnh TP.HCM là Nguyễn Minh Phát hạ Bùi Hoàng Anh (Hà Nội) với tỷ số 7/6, 6/1 sau 1 giờ 30 phút thi đấu. Sau đó đôi nam U.18 từng vào bán kết giải U.18 ITF nhóm 4 là Tất Thái Nguyên - Trần Tiến Thịnh tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch của mình lần thứ 3 liên tiếp khi ngược dòng đánh bại đôi của Hà Nội là Vũ Thái Nam - Nguyễn Hoàng Minh với tỷ số sít sao 4/6, 6/2, 11/9. Nội dung đôi nam U.14 là trận chung kết nội bộ giữa các tay vợt Hưng Thịnh TP.HCM khi Trần Văn Quốc Duy - Trần Ignatio bất ngờ giành chiến thắng ngược rất gay cấn trước đồng đội Minh Phát - Quang Vinh 1/6, 6/3/, 10/7, qua đó lần đầu tiên vô địch ở một giải thuộc hệ thống trẻ quốc gia. Ở chung kết U.14 nữ, Ngọc Nhi - Quế Lâm đã không khó khăn vượt qua Minh Tâm - Trà My (Bắc Giang) 6/3, 6/2 để giành ngôi vô địch thứ 4 cho đội Hưng Thịnh TP.HCM.
Hôm nay tay vợt TP.HCM Trần Thụy Thanh Trúc, người đã thắng Diễm Quỳnh (Bình Dương) 2/6, 7/6, 6/4 sẽ tranh chung kết nội dung đơn nữ U.18 gặp Hoàng Linh Chi (Ninh Thuận). Còn chung kết U.18 đơn nam lại là cuộc đấu nội bộ Hưng Thịnh TP.HCM, sau khi Tất Thái Nguyên thắng Vũ Thái Nam (Hà Nội) 7/6, 4/2 (bỏ cuộc) và Trần Tiến Thịnh thắng Nguyễn Hoàng Minh (Hà Nội) 6/4, 6/0, để gặp nhau. Ngoài ra còn 2 trận chung kết U.16 giữa Lê Ngọc Bảo (Quân đội) - Phạm Hoàng Hiếu (Đà Nẵng) và Lâm Phan Phương Anh (Kiên Giang) gặp Tòng Thị Nguyên (Sơn La).
 Ngoài 4 chức vô địch vào hôm qua của Hưng Thịnh TP.HCM, các danh hiệu vô địch khác thuộc về Trần Đức Minh (Hà Nội) và Quảng Vi Trâm (Sơn La) ở giải U.10, Nguyễn Việt Hoàng (Thanh Hóa) và Bùi Hải Anh (Lào Cai) ở giải U.12, Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội) ở giải U.14 nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.