Christopher Rungkat: Chàng sinh viên giỏi cầm vợt

06/04/2010 09:36 GMT+7

Giải quần vợt nam toàn quốc mở rộng – Cúp Tanimex vừa kết thúc tại TP.HCM với chiến thắng thuyết phục của 2 tay vợt đến từ Indonesia, Arta Ketut Nesa và Christopher Rungkat. Không đăng quang nội dung đơn nam nhưng Rungkat để lại ấn tượng lớn ở khả năng cầm vợt lẫn trình độ học vấn mà ít tay vợt trong khu vực có được.

Rungkat vừa thi đấu vừa duy trì học đại học - Ảnh: B.D

Giải quần vợt nam toàn quốc mở rộng – Cúp Tanimex vừa kết thúc tại TP.HCM với chiến thắng thuyết phục của 2 tay vợt đến từ Indonesia, Arta Ketut Nesa và Christopher Rungkat. Không đăng quang nội dung đơn nam nhưng Rungkat để lại ấn tượng lớn ở khả năng cầm vợt lẫn trình độ học vấn mà ít tay vợt trong khu vực có được.

Rungkat năm nay mới 20 tuổi và là tay vợt số 1 đơn lẫn đôi của Indonesia. Anh sinh ra tại Jakarta trong gia đình doanh nhân. Rungkat cho biết bố anh mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan. Mẹ anh cũng mang hai dòng máu Indonesia và Campuchia. Tuy nhiên Rungkat lại sở hữu chiều cao khiếm tốn 1m65. Tay vợt này bắt đầu làm quen với quần vợt vào năm 7 tuổi sau khi cùng mẹ đi dạo ở khu resort gần nhà và được chứng kiến một trận đấu quần vợt đầy khí thế. Từ đó quần vợt trở thành niềm đam mê của Rungkat. Khi tài năng phát lộ, Rungkat được Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) cấp học bổng sang Valencia (Tây Ban Nha) du học quần vợt từ năm 14 tuổi đến năm 16 tuổi. Nhờ đó tay vợt này đạt nhiều thành tích nổi bật, tiêu biểu nhất là đoạt ngôi vô địch đôi nam giải trẻ Pháp mở rộng năm 2008. Tay vợ trẻ này góp công không nhỏ trong thành tích nằm ở nhóm 2 Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà quần vợt Indonesia có được.

Có tài cầm vợt là vậy nhưng Rungkat thổ lộ: “Hiện tôi đang học năm thứ 3 đại học, khoa Quản trị kinh doanh tại Jakarta. Tôi luôn ý thức duy trì việc học văn hóa bên cạnh niềm đam mê quần vợt. Kinh doanh là truyền thống của gia đình và đó cũng là đam mê của tôi”.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.