Chủ nhà sạch bóng ở giải đơn nam

11/09/2011 10:51 GMT+7

Những niềm hy vọng cuối cùng của chủ nhà ở giải đơn nam Mỹ mở rộng 2011 đã bị dập tắt sau khi Andy Roddick (21) và John Isner (28) dừng bước ở tứ kết. Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2003 Roddick gác vợt trước ĐKVĐ Rafael Nadal (2) với tỷ số 0-3 (2/6, 1/6, 3/6) do thể lực giảm sút vì lịch thi đấu.

Những niềm hy vọng cuối cùng của chủ nhà ở giải đơn nam Mỹ mở rộng 2011 đã bị dập tắt sau khi Andy Roddick (21) và John Isner (28) dừng bước ở tứ kết. Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2003 Roddick gác vợt trước ĐKVĐ Rafael Nadal (2) với tỷ số 0-3 (2/6, 1/6, 3/6) do thể lực giảm sút vì lịch thi đấu.

Trong khi đó, những quả giao bóng “sấm sét” sở trường của Isner đều bị Andy Murray (4) hóa giải nên phải nhận thất bại 1-3 (5/7, 4/6, 6/3, 6/7). Murray sẽ gặp Nadal ở bán kết.

Sau thất bại của Roddick và Isner, quần vợt Mỹ tạm được an ủi khi cặp đôi Melanie Oudin (19 tuổi - nữ) và Jack Sock (18 tuổi - nam) làm nên kỳ tích với chức vô địch nội dung đôi nam nữ. Gặp cặp hạt giống số 8 Gisela Dulko - Eduardo Schwank (Argentina), cặp Oudin - Sock đã chiến thắng ở ván 1 với điểm số 7/6 (4), rồi thua 4/6 ở ván 2; nhưng sức trẻ giúp họ giành chiến thắng 10-8 ở loạt tie-break (theo quy định nội dung đôi nam nữ sẽ không có ván 3 mà thay vào đó sẽ phân định thắng thua ở loạt tie-break).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.