Chung kết Davis Cup 2013: Trận đôi quyết định

16/11/2013 08:32 GMT+7

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (16.11, giờ VN), trận chung kết Davis Cup giữa đội chủ nhà Serbia gặp CH Czech đã diễn ra cân bằng và chưa có bất ngờ, khi cả hai tay vợt chủ lực của hai đội là Novak Djokovic (Serbia) và Tomas Berdych (CH Czech) đều có được chiến thắng trong trận ra quân.

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (16.11, giờ VN), trận chung kết Davis Cup giữa đội chủ nhà Serbia gặp CH Czech đã diễn ra cân bằng và chưa có bất ngờ, khi cả hai tay vợt chủ lực của hai đội là Novak Djokovic (Serbia) và Tomas Berdych (CH Czech) đều có được chiến thắng trong trận ra quân.

>> Djokovic lần thứ 3 đăng quang ATP World Tour Finals
>> Ferrer 'trả nợ' Nadal, Federer lại thua Djokovic
>> Serbia gặp CH Czech trong trận chung kết Davis Cup 2013

Chung kết Davis Cup 2013: Trận đôi quyết định
Djokovic là tay vợt chủ lực của tuyển Serbia - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu thứ nhất, Djokovic chỉ gặp chút khó khăn ở ván thứ nhất trước tay vợt người hùng của CH Czech tại Davis Cup năm ngoái là lão tướng Radek Stepanek (hạng 44 thế giới).

Dù Djokovic nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng dẫn trước đến 5/2 trong ván đấu này. Thế nhưng với lối chơi tinh quái của mình, Stepanek đã thật sự gây ra rất nhiều bất ngờ cho tay vợt số 2 thế giới bằng những quả đánh mạnh vào hai góc để tìm cơ hội lên lưới.

Stepanek đã thành công khi có được bàn bẻ giao bóng của đối phương để cân bằng điểm số 5/5. Tuy nhiên, Djokovic đã không phụ lòng khán giả nhà và cho thấy anh đang có phong độ rất cao ở thời điểm này khi tiếp tục bẻ giao giao bóng của Stepanek ở bàn thứ 12 để giành chiến thắng 7/5 trong ván thứ nhất.

Đến lúc này, những cú đánh và lối chơi của lão tướng 34 tuổi Stepanek đã không còn là bất ngờ với Djokovic khi anh đã dễ dàng thắng tiếp 2 ván với điểm số 6/1, 6/4 để giúp Serbia dẫn trước 1/0.

Tuy nhiên, cũng không lâu sau đó, tay vợt số 7 thế giới Tomas Berdych đã giúp cho đương kim vô địch CH Czech cân bằng được điểm số sau khi đánh bại Dusan Lajovic (hạng 117 thế giới), người thay thế vị trí của Janko Tipsarevic bị chấn thương với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 6/3).

Như vậy, đêm nay trận đấu đôi sẽ là trận đấu mang tính chất quyết định đến kết quả chung cuộc của cả hai đội. Chính vì vậy, dù đăng ký cặp Lukas Rosol và Jan Hajek, nhưng đội tuyển CH Czech có thể sẽ tiếp tục để cặp đôi ăn ý Berdych - Stepanek ra quân.

Ngược lại, chủ nhà Serbia cũng có thể có sự thay đổi bằng cách để Djokovic đứng cặp cùng với tay vợt chuyên đánh đôi Nenad Zimonjic trong trận đấu quyết định này.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.