Cựu số 1 thế giới Ferrero giải nghệ

13/09/2012 10:49 GMT+7

(TNO) Trong vòng chưa tròn một tháng làng quần vợt thế giới liên tiếp phải nói lời chia tay với những tay vợt tên tuổi. Sau Kim Clijsters, Andy Roddick, đến lượt Juan Carlos Ferrero tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp vào tháng tới sau 14 năm thi đấu chuyên nghiệp.

(TNO) Trong vòng chưa tròn một tháng làng quần vợt thế giới liên tiếp phải nói lời chia tay với những tay vợt tên tuổi. Sau Kim Clijsters, Andy Roddick, đến lượt Juan Carlos Ferrero tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp vào tháng tới sau 14 năm thi đấu chuyên nghiệp.

>> Andy Murray vô địch Mỹ mở rộng 2012
>> Serena Williams lần thứ 4 vô địch giải Mỹ mở rộng
>> Murray vượt qua Berdych để vào chung kết giải Mỹ mở rộng 2012

Cựu số 1 thế giới Ferrero giải nghệ
Ferrero từng vô địch Roland Garros vào năm 2003 - Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên trang Valenciaopen500.com hôm qua (12.9 - giờ VN), Juan Carlos Ferrero cho biết giải Valencia Open (Tây Ban Nha) diễn ra vào tháng 10 sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

“Ở mùa giải năm nay, thời gian thi đấu của tôi liên tục bị gián đoạn bởi những chấn thương. Giờ đây, khi bước ra sân, tôi nhận thấy tham vọng của mình đã không còn như trước sau 14 năm thi đấu. Giải Valencia Open 500 có lẽ là sân chơi thích hợp để tôi nói lời chia tay quần vợt”, Juan Carlos Ferrero chia sẻ.

Thời còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Juan Carlos Ferrero được biết đến như một tay vợt hàng đầu trên mặt sân đất nện. Anh từng giành được chức vô địch Roland Garros vào năm 2003 và có được tổng cộng 16 danh hiệu.

Trước khi "hậu bối" Rafael Nadal nổi lên trong 10 năm trở lại đây, Ferrero cùng với Carlos Moya là hai tay vợt người Tây Ban Nha từng có được vị trí số 1 thế giới trong làng quần vợt nam thế giới.

Ngoài ra, Ferrero còn là thành viên của tuyển quần vợt nam Tây Ban Nha ba lần vô địch giải Davis Cup vào các năm 2000, 2004 và 2009. Những năm sau này, sự nghiệp của anh liên tục xuống dốc khi bị hành hạ bởi những chấn thương dai dẳng.

Danh hiệu gần đây nhất tay vợt người đã bước sang tuổi 32 có được là ở giải Mercedes Cup (Stuttgart, Đức) vào năm 2011. Cũng theo tiết lộ của Ferrero, anh sẽ tiếp tục gắn bó với quần vợt sau khi giải nghệ thông qua một số dự án phát triển quần vợt ở các học viện.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.