Cựu vương Đỗ Minh Quân trở lại

26/09/2017 09:32 GMT+7

Cựu số 1 quần vợt VN Đỗ Minh Quân, Huỳnh Phương Đài Trang tái xuất tại giải quần vợt vô địch quốc gia (VĐQG) diễn ra từ ngày 2.10 tới tại TP.HCM.

Minh Quân năm nay 33 tuổi, từng thống trị quần vợt VN trong hơn 10 năm, hiện đang hành nghề HLV quần vợt tại Mỹ, nơi anh sang học lấy bằng HLV quốc tế từ năm 2012. Lần gần nhất, tay vợt TP.HCM này trở lại thi đấu là ở giải VĐQG năm 2015. Anh vẫn chơi bóng sắc nét, cùng Lê Quốc Khánh đoạt ngôi vô địch nội dung đôi nam.

Lần trở lại này, nhiều khả năng Minh Quân không tranh tài nội dung đơn nam mà sẽ đánh đôi và đồng đội. Trong khi đó, tay vợt 24 tuổi Huỳnh Phương Đài Trang (TP.HCM) cũng trở lại sau hơn 3 năm không tham dự giải VĐQG. Cô hiện học đại học tại Mỹ và thi đấu ở các giải quần vợt trong hệ thống trường học. Trong bối cảnh quần vợt nữ VN không có tài năng nổi bật, Đài Trang vẫn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch đơn nữ.

Trong khi đó tay vợt số 1 VN Lý Hoàng Nam lại không quá chú trọng vào giải VĐQG mà tập trung tích lũy thứ hạng nhà nghề. Trên bảng xếp hạng Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam TG (ATP) công bố hôm qua, Hoàng Nam tăng 4 bậc, lên hạng 462. Anh sẽ tham dự giải quần vợt nhà nghề nam (Men’s Futures) Thái Lan F7 Futures diễn ra từ ngày 2 - 8.10, trùng với thời điểm diễn ra giải VĐQG. Sau thành tích không như mong đợi tại SEA Games 29, Hoàng Nam tập trung luyện tập với mục tiêu cán đích tốp 400 ATP trước khi kết thúc năm 2017.

tin liên quan

'Ngỡ như mơ khi được xem trận chung kết Grand Slam trên đất Mỹ'
Có mặt tại New York (Mỹ) xem trận chung kết giữa Rafael Nadal và Kevin Anderson, 2 độc giả trúng giải Cuộc thi Cùng Bia Sài Gòn dự đoán kết quả Wimbledon đi xem US Open 2017 do báo Thanh Niên tổ chức, đã có nhiều cảm nhận về giải Grand Slam danh giá này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.