Đánh bại số 1 trẻ thế giới, Tiến Minh vào bán kết giải Ciputra Hà Nội

28/03/2014 17:06 GMT+7

(TNO) Chiều nay, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 10 thế giới) đã giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội sau chiến thắng trước tay vợt trẻ số 1 thế giới Christie Jonatan (Indonesia).

(TNO) Chiều nay, tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 10 thế giới) đã giành quyền vào bán kết nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội sau chiến thắng trước tay vợt trẻ số 1 thế giới Christie Jonatan (Indonesia).

>> Tiến Minh không muốn hết thời
>> Tiến Minh lại mang vợt đi đấu thuê
>> Tiến Minh tìm lại niềm vui

 
Nguyễn Tiến Minh vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm - Ảnh: Khả Hòa

Trận bán kết diễn ra hấp dẫn như dự đoán bởi tay vợt 17 tuổi Jonatan đấy khát khao lật đổ số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Sức trẻ của Jonatan giúp anh liên tục đeo bám Tiến Minh trong ván đầu.

Kịch tính ván đấu được đẩy lên cao độ bởi sau khi vượt dẫn đối thủ với điểm số 18/16, Tiến Minh để Jonatan cân bằng 19/19 rồi vượt dẫn 20/19, 21/20. Rất may, Tiến Minh đã có những pha đánh cầu đầy kinh nghiệm trong thời điểm quyết định để thắng ngược 23/21.

Chiến thắng ở ván đầu giúp Tiến Minh thoải mái triển khai lối đánh cầu ngắn sở trường để làm chủ thế trận ở ván đấu thứ 2. Đây cũng là ván đấu mà Jonatan nôn nóng trong tổ chức tấn công dẫn đến có nhiều pha đánh cầu hỏng. Lối đánh “tự sát” vì thiếu kinh nghiệm của Jonatan giúp Tiến Minh không khó giành chiến thắng với điểm số 21/15.

Trận thắng đưa Tiến Minh vào bán kết gặp tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Chia-Hsin Wan (Đài Loan) và Fikri Ihsandi Hadmadi (Indonesia).

 
Tay vợt nữ đầy triển vọng của cầu lông Việt Nam Vũ Thị Trang - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang ghi dấu ấn khi giành quyền vào bán kết sau chiến thắng trước Shih Ying Chen (Đài Loan) với tỷ số 2-0 (21/14, 21/16).

Hiện xếp hạng 119 thế giới, nếu tiếp tục thi đấu thành công tại giải, Vũ Thị Trang tràn trề cơ hội vào top 100 thế giới. Đối thủ của Vũ Thị Trang ở bán kết là tay vợt thắng trong cặp đấu giữa Yujing Jiang (Trung Quốc) gặp Riodingin (Indonesia).

Ciputra Hà Nội là giải đấu nằm trong hệ thống Challenge của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF). Đây là giải đấu thường dành cho các tay vợt trẻ, bước đầu theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp. Tay vợt vô địch nhận 4.000 điểm thưởng tích lũy vào bảng xếp hạng BWF trong khi tổng giá trị giải thưởng là 15.000 USD.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.