Daniel Cao Nguyễn chưa thể sát cánh cùng Lý Hoàng Nam ở Davis Cup

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
09/01/2020 15:26 GMT+7

Á quân đơn nam SEA Games 30 Daniel Cao Nguyễn hiện xếp hạng 331 ATP chưa đủ điều kiện khoác áo tuyển quần vợt Việt Nam tranh tài ở Davis Cup nhóm II thế giới năm 2020 diễn ra vào tháng 3.

Theo qui định của Ban tổ chức Davis Cup, những VĐV đổi quốc tịch phải đủ 2 năm mới được thi đấu cho màu áo mới, vì thế Daniel Cao Nguyễn (mới nhập tịch từ tháng 10.2019) chưa đủ điều kiện khoác áo tuyển quần vợt Việt Nam tranh tài Davis Cup nhóm II năm 2020 diễn ra tháng 3 tới gặp Ma Rốc.

Daniel Cao Nguyễn (trái) chưa thể sát cánh cùng Lý Hoàng Nam ở Davis Cup

Độc Lập

Thiếu tay vợt hạng 331 ATP, tuyển quần vợt Việt Nam trông chờ vào những gương mặt cũ gồm Lý Hoàng Nam, Lê Quốc Khánh, Trịnh Linh Giang, Nguyễn  Văn Phương đồng thời gọi trở lại cựu vô địch quốc gia Phạm Minh Tuấn. Việc thiếu Daniel Cao Nguyễn khiến Hoàng Nam thiếu người “chia lửa” ở nội dung đơn lẫn đôi nên tuyển quần vợt Việt Nam đối mặt nhiều khó khăn khi đối đầu với Ma Rốc.

Đương kim vô địch đơn nam SEA Games Lý Hoàng Nam vẫn là chủ lực của tuyển quần vợt Việt Nam tại Davis Cup 2020

Độc Lập

Dự kiến các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập huấn, thi đấu 3 giải Men Futures có tổng tiền thưởng 15.000 USD/giải tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chuẩn bị cho Davis Cup. Thành phần Ban huấn luyện có HLV Trương Quang Vũ cùng chuyên gia thể lực Faruk Celikel.

Tay vợt Daniel Nguyễn khẳng định đã thi đấu hết sức, không nhường Lý Hoàng Nam

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.