Davydenko dừng bước, Wozniacki “tàn sát” đối thủ

04/09/2010 10:18 GMT+7

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ tư của giải là việc Richard Gasquet vượt qua hạt giống số 6 người Nga, Davydenko sau 3 séc chóng vánh (6/3, 6/4, 6/2).

Wozniacki có lối đánh và vóc dáng rất giống với “Búp bê Nga” Sharapova - Ảnh: AFP

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu thứ tư của giải là việc Richard Gasquet vượt qua hạt giống số 6 người Nga, Davydenko sau 3 séc chóng vánh (6/3, 6/4, 6/2).

Tài năng trẻ 24 tuổi người Pháp có 1 trận đấu cực hay, với mọi thông số kỹ thuật đều trội hơn đối thủ: 7 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp (Davydenko: 3), tỷ lệ thắng điểm từ quả giao bóng đầu tiên đạt 87% (69%), lên lưới thành công 75% (62%). Thất bại này cũng khiến Davydenko trở thành hạt giống cao nhất giải sớm rời New York, tiếp bước cùng hạt giống số 7, Tomas Berdych và số 9, Andy Roddick.

Trong khi đó, hạt giống số 2 Roger Federer chỉ mất 1 giờ 41 phút để loại đối thủ người Đức, Andreas Beck 3-0 (6/3, 6/4, 6/3) trong trận đấu mà nhà vô địch 5 lần giải Mỹ mở rộng có đến 15 quả giao bóng thắng điểm trực tiếp. “Tàu tốc hành” không giấu sự tự hào về mình trong buổi họp báo: “Khởi đầu tuyệt hảo. Tôi có 2 ngày nghỉ trước trận này và khi trở lại, tôi rất sung sức. Tôi tin rằng mình đủ điều kiện để đi đến trận cuối cùng”.

Ở bảng nữ, sau khi tài năng trẻ Oudin dừng bước, người Mỹ lại thấp thỏm kỳ vọng mới khi tay vợt 18 tuổi Beatrice Capra bất ngờ loại hạt giống số 18 Aravane Rezai (Pháp) 2-1 (7/5, 2/6, 6/3). Ở hạng 371 thế giới, Capra là tay vợt nữ có thứ hạng thấp nhất còn sót lại tại giải. “Việc Oudin quá thành công ở giải đấu này năm ngoái đã truyền cảm hứng mãnh liệt cho tôi đến với giải đấu lần này”, Capra, tay vợt nhận vé đặc cách cho biết. Dẫu vậy, rất khó cho Capra tiếp tục làm điều kỳ diệu bởi ở vòng 3, cô sẽ đối đầu cùng Sharapova, người có chiến thắng chóng vánh trước Iveta Benesova (CH Séc) 2-0 (6/1, 6/2).    

Hai bất ngờ đáng chú ý khác là hạt giống số 9 Agnieszka Radwanska thúc thủ trước Peng Shuai (Trung Quốc), trong khi hạt giống số 22 Maria Jose Martinez Sanchez để thua Patty Schnyder. Các kết quả khác không bất ngờ khi nhà vô địch Mỹ mở rộng 2004 Svetlana Kuznetsova, á quân 2008 Jelena Jankovic và á quân Wimbledon 2010 Vera Zvonareva tiếp tục tiến bước. Còn hạt giống số 1 Caroline Wozniacki, cũng như Federer, không muốn lãng phí thời gian và sức lực của mình khi “tàn sát” đối thủ Đài Loan, Chang Kai-chen 2-0 (6/0, 6/0). “Tôi đang thi đấu cực hay”, Wozniacki hồ hởi sau thắng lợi. Tay vợt người Đan Mạch này mới chỉ thua tổng cộng có 2 game qua 2 trận đấu đầu tiên.

Hiếu Dân (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.