Davydenko vào tứ kết

26/01/2010 09:07 GMT+7

Không có bất ngờ xảy ra ở vòng 4 giải quần vợt Úc mở rộng 2010, khi những tay vợt mạnh đều giành quyền vào tứ kết.

Ảnh: AFP

Không có bất ngờ xảy ra ở vòng 4 giải quần vợt Úc mở rộng 2010, khi những tay vợt mạnh đều giành quyền vào tứ kết.

Ở trận đấu được đánh giá cân tài cân sức giữa F.Verdasco và N.Davydenko, cả hai tay vợt đã cống hiến một trận đấu hết sức căng thẳng và kịch tính. Davydenko có khởi đầu tốt hơn khi giành chiến thắng trong 2 séc đầu với tỷ số 6-2 và 7-5. Song, Verdasco đã thi đấu quật khởi và giành thắng lợi trong hai séc đấu kế tiếp với tỷ số 6-4 và 7-6, qua đó cân bằng tỷ số là 2-2. Trong séc đấu thứ 5 quyết định, Davydenko với lối đánh điềm tĩnh đã khuất phục được đối thủ với tỷ số 6-3.

Ở một số trận đấu khác, hạt giống số 3 Novak Djokovic dễ dàng giành vé vào tứ kết khi đánh bại Lukasz Kubot với tỷ số 3-0 (6/1, 6/2, 7/5). Đối thủ của Djokovic ở tứ kết là Jo-Wilfred Tsonga, tay vợt người Pháp có chiến thắng nghẹt thở trước N.Almagro với tỷ số 3-2 (6/3, 6/4, 4/6, 6/7, 9/7).

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.