Del Potro trở lại, Djokovic lập kỷ lục

01/05/2011 00:42 GMT+7

Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro (ảnh) của Argentina đã thực sự trở lại để dần trở thành ứng viên năng ký cho chức vô địch giải Pháp mở rộng 2011 sau khi đánh bại tay vợt số 5 thế giới Robin Soderling 2-0 ở tứ kết giải Estoril Open tại Bồ Đào Nha và sẽ gặp Pablo Cuevas của Uruguay ở bán kết.

Ảnh: Reuters

Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin del Potro (ảnh) của Argentina đã thực sự trở lại để dần trở thành ứng viên năng ký cho chức vô địch giải Pháp mở rộng 2011 sau khi đánh bại tay vợt số 5 thế giới Robin Soderling 2-0 ở tứ kết giải Estoril Open tại Bồ Đào Nha và sẽ gặp Pablo Cuevas của Uruguay ở bán kết.

Tương tự, tay vợt một thời của Nga Nikolay Davydenko cũng đang tìm lại phong độ sau một thời gian gặp khủng hoảng bằng trận thắng hạt giống số 3 Marin Cilic với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3) để vào bán kết giải BMW Open gặp Radomir Stepanek của CH Czech.  

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic chính thức lập kỷ lục mới trong làng banh nỉ thế giới với 26 trận bất bại liên tiếp trong một mùa giải sau trận thắng Blaz Kavcic của Slovenia với điểm số 6/3, 6/2 ở tứ kết Serbia Open. Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt đồng hương Serbia Janko Tipsarevic ở bán kết. 

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.