Đến lượt Sharapova và Federer bị loại

12/08/2011 23:49 GMT+7

Cựu “Nữ hoàng quần vợt” Maria Sharapova tiếp tục là “nạn nhân” tiếp theo ở giải Rogers Cup 2011 sau khi bất ngờ gác vợt trước đối thủ xếp hạng 135 thế giới Galina Voskoboeva (ảnh) của Kazakhstan ở vòng 3.

Cựu “Nữ hoàng quần vợt” Maria Sharapova tiếp tục là “nạn nhân” tiếp theo ở giải Rogers Cup 2011 sau khi bất ngờ gác vợt trước đối thủ xếp hạng 135 thế giới Galina Voskoboeva (ảnh) của Kazakhstan ở vòng 3.

Thất bại này là cú sốc lớn nhất ở giải này, bởi Sharapova (được xếp hạt giống số 5) đang là người có trong tay 23 danh hiệu (trong đó có 3 chức vô địch Grand Slam) và vừa vào chung kết Wimbledon 2011, trong khi Voskoboeva chỉ 1 lần duy nhất góp mặt ở bán kết của một giải WTA Tour hồi đầu năm nay. Thế nhưng, búp bê Nga thua cả 2 ván với tỷ số 3/6, 5/7. Ngoài Sharapova, ĐKVĐ Pháp mở rộng 2011 Li Na, ĐKVĐ Wimbledon 2011 Petra Kvitova và tay vợt số 3 thế giới Vera Zvonareva cũng lần lượt bị loại trước các đối thủ Samantha Stosur (10), Andrea Petkovic (11) và Agnieszka Radwanska (13). Như vậy, chỉ sau 3 vòng đấu, có đến 11/16 tay vợt hạt giống nữ bị loại.

 
Ảnh: Reuters 

Ở vòng 3 giải đơn nam, sau khi kỷ niệm sinh nhật thứ 30 vào đầu tuần này, “Tàu tốc hành” Roger Federer (3) gác vợt trước Jo-Wilfried Tsonga với tỷ số 1-2 (6/7, 6/4, 1/6). Trước đó, Federer cũng thất bại trước Tsonga ở tứ kết Wimbledon 2011. Chỉ có Novak Djokovic (1) vẫn đầy sung mãn sau khi thắng Marin Cilic với tỷ số 2-0 (7/5, 6/2).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.