“Địa chấn” lại xảy ra ở Rogers Cup 2011

12/08/2011 14:05 GMT+7

(TNO) Hàng loạt ứng cử viên vô địch như Vera Zvonareva, Maria Sharapova, Li Na và Petra Kvitova đều phải sớm rời cuộc chơi ở vòng 3 giải Rogers Cup 2011 (Canada) diễn ra rạng sáng nay 12.8.

Maria Sharapova đã để thua trước tay vợt xếp hạng 135 thế giới Galina Voskoboeva - Ảnh: Reuters

(TNO) Hàng loạt ứng cử viên vô địch như Vera Zvonareva, Maria Sharapova, Li Na và Petra Kvitova đều phải sớm rời cuộc chơi ở vòng 3 giải Rogers Cup 2011 (Canada) diễn ra rạng sáng nay 12.8.

>> Nadal và Wozniacki bất ngờ bị loại
>> Murray thua tay vợt hạng 35 thế giới
>> Nhiều bất ngờ ở Rogers Cup

Nếu như thất bại của Vera Zvonareva (hạt giống số 3), Li Na (6), và Petra Kvitova (7) không quá bất ngờ do đối thủ của họ đều là những tay vợt mạnh, thì trận thua của Maria Sharapova trước tay vợt xếp hạng 135 thế giới Galina Voskoboeva như một “cơn địa chấn”.

Không cần nói nhiều đến diễn biến của trận đấu cũng dễ biết rằng Maria Sharapova đã chơi dưới phong độ ở trận này. Bởi, nếu so sánh một cách toàn diện, “Búp bê Nga” ở một đẳng cấp khác hẳn với Voskoboeva. Tay vợt Nga đang có trong tay 23 danh hiệu (trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam) và vừa vào chung kết Wimbledon 2011, trong khi tay vợt 26 tuổi của Kazakhstan mới lần đầu tiên vào đến bán kết ở một giải thuộc WTA Tour hồi đầu năm nay.

Giải "Mỹ mở rộng 2011" tưởng nhớ nạn nhân vụ khủng bố

Ban tổ chức giải Mỹ mở rộng cho biết sẽ sơn lên sân đấu trận chung kết đơn nam và đơn nữ năm nay dòng số “9-11-01” để tưởng nhớ đến các nạn nhân trong vụ khủng bố vào ngày 11.9.2011. Theo lịch thi đấu, trận chung kết đơn nam Mỹ mở rộng 2011 sẽ diễn ra vào đúng ngày 11.9, trong khi chung kết đơn nữ sẽ diễn ra một ngày trước đó.

Trong trận đấu kéo dài 1 giờ 47 phút, Voskoboeva tận dụng tối đa lợi thế ở pha cầm giao bóng. Ngược lại, Sharapova liên tục đánh bóng hỏng, trong đó có đến 3 lần mắc sai lầm ở các game cầm giao bóng, nên phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 (3/6, 5/7). Như vậy, sau khi đánh bại Marion Bartoli (9) và Flavia Pennetta ở các vòng đấu trước, tay vợt của Kazakhstan tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị ở giải này.

“Đó là một cuộc so tài trong thể thao, nên bạn không cần phải nói đến mình đang được xếp hạt giống số cao hay thấp. Tay vợt số 1 thế giới cũng có thể thất bại trước đối thủ xếp ngoài top 100 là chuyện thường. Nhưng rõ ràng là cô ấy (Voskoboeva) đã chơi quá tốt ở giải này”, Sharapova nói với Reuters.

Đối thủ của Voskoboeva ở vòng tới sẽ là Victoria Azarenka (4), người đánh bại Maria Jose Martinez Sanchez với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2). Trong khi đó, với thất bại của Sharapova, hiện đã có 11/16 tay vợt hạt giống hàng đầu phải nói lời chia tay Rogers Cup đơn nữ.

Ở các trận đấu khác, đương kim vô địch Pháp mở rộng 2011 Li Na đã gác vợt trước Samantha Stosur (10) với tỷ số 0-2 (2/6, 4/6), còn đương kim vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova gác vợt trước đối thủ người Đức Andrea Petkovic (11) với điểm số đậm sau 2 ván là 1/6 và 2/6. Tương tự, tay vợt số 3 thế giới Vera Zvonareva cũng bại trận trước Agnieszka Radwanska (13) của Ba Lan với tỷ số 0-2 (4/6, 6/7).

 
Roger Federer cũng đã dừng bước ở vòng 3 - Ảnh: Reuters

Ở vòng 3 giải đơn nam, đang diễn ra tại Montreal, bất ngờ cũng đã xảy ra khi tay vợt số 3 thế giới Roger Federer đã phải dừng bước khi để thua Jo-Wilfried Tsonga sau 3 set với tỷ số 1-2 (6-7, 6-4 và 1-6).

Thất bại của Federer khiến cho con đường hướng đến chức vô địch Rogers Cup của tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trong trận đấu ở vòng 3, tay vợt người Serbia đã dễ dàng vượt qua Marin Cilic của Croatia sau 2 set với tỷ số 2-0 (7-5, 6-2).

Jo-Wilfried Tsonga và Novak Djokovic đang có cơ hội rất lớn để tái ngộ nhau nếu như họ lần lượt vượt qua Nicolas Almagro và Gael Monfils tại vòng tứ kết.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.