Điểm 10 cho tinh thần fair-play của 2 tay vợt Việt Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
24/10/2018 07:14 GMT+7

Được trọng tài cho điểm trong tình huống tranh cãi vào thời điểm quyết định của trận đấu nhưng 2 tay vợt chủ nhà Việt Nam Bùi Trí Nguyên/Trịnh Linh Giang chủ động báo trọng tài cho đánh lại…

Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Bùi Trí Nguyên/Trịnh Linh Giang gặp đôi hạt giống số 3 Lomakin (Kazakhstan)/Markovic (Serbia) tại vòng 1 đôi nam giải quần vợt Vietnam F4 Futures-Cúp Hải Đăng diễn ra hôm qua ở Tây Ninh.

Bùi Trí Nguyên (phải) cùng Trịnh Linh Giang ghi điểm fair-play tại giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures - Ảnh: Phạm Khoa

Trí Nguyên/Linh Giang thua 2/6 trong ván 1 nhưng chơi bùng nổ, giành chiến thắng nghẹt thở 7/6 ở ván 2, cân bằng tỷ số 1-1, đưa trận đấu vào loạt super tie-break.

Ở loạt đấu súng cân não này, 2 tay vợt chủ nhà chơi rất tốt, vượt dẫn 6/4 nhưng để đối thủ cân bằng 6/6 sau đó so kè điểm số đến 8/8.

Đôi hạt giống sồ 3 Lomakin (gần lưới) cùng Markovic có chiến thắng nghẹt thở trước đại diện chủ nhà Việt Nam - Ảnh: Phạm Khoa

Lúc này Lomakin cầm quyền giao bóng, Linh Giang bắt lưới thành công được trọng tài cho điểm. Ngay lập tức đôi hạt giống số 3 khiếu nại trọng tài Ấn Độ rằng một quả bóng bên ngoài đã rơi vào sân ở thời điểm thi đấu. Trọng tài giải thích rằng quả bóng đó không ảnh hưởng đến tình huống trên sân nhưng tay vợt Markovic không đồng tình.

Trịnh Linh Giang chơi khá hay khi đứng cùng Bùi Trí Nguyên - Ảnh: Phạm Khoa

Thấy vậy tay vợt Bùi Trí Nguyên đã có hành vi fair-play khi báo trọng tài cho đánh lại quả banh đó. Hành động của tay vợt Hải Đăng Tây Ninh Bùi Trí Nguyên được đông đảo người hâm mộ lẫn đối thủ tán thưởng. Tiếc là sau đó, 2 tay vợt Việt Nam mất liền 2 điểm nên thua 8/10, dừng bước tại giải.

Hôm nay tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng chính đơn nam, đôi nam nhưng các tay vợt Việt Nam không thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.