Đìu hiu giải quần vợt nam toàn quốc

22/04/2015 13:31 GMT+7

(TNO) Giải quần vợt nam toàn quốc kết thúc trưa nay (22.4) tại Đắk Nông với ngôi vô địch đơn nam lứa tuổi trên 18 thuộc về Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng). Điều đọng lại ở giải là cảnh đìu hiu về đối tượng tham dự giải lẫn sự quan tâm của người hâm mộ.

(TNO) Giải quần vợt nam toàn quốc kết thúc trưa nay (22.4) tại Đắk Nông với ngôi vô địch đơn nam lứa tuổi trên 18 thuộc về Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng). Điều đọng lại ở giải là cảnh đìu hiu về đối tượng tham dự giải lẫn sự quan tâm của người hâm mộ.
Minh Tuấn giành chức vô địch khá dễ dàng - Ảnh: Khả Hòa
Là giải vô địch nam nhưng hầu hết các “ngôi sao” của làng quần vợt nam Việt Nam như Lý Hòang Nam, Nguyễn Hoàng Thiên, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang… lại vắng mặt do bận tập huấn, thi đấu quốc tế.

Theo lý giải của trưởng bộ môn quần vợt Việt Nam Đoàn Quốc Cường là vì giải thưởng cũng thấp so với các giải khác nên không thu hút sự tham gia của các tay vợt mạnh.

Với 2 tay vợt đang trên bước đường theo đuổi quần vợt nhà nghề Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên thì đây không còn là sân chơi phù hợp để lấy thành tích mà mục tiêu lớn nhất của họ là tập trung luyện tập, thi đấu quốc tế theo kế hoạch riêng. Giải đấu quốc nội hiếm hoi mà 2 tay vợt này có thể sắp xếp tham dự là giải vô địch quốc gia mà thôi.

Và vì thế cuộc cạnh tranh ngôi vô địch đơn nam không có bất ngờ khi 1 tay vợt được chọn làm hạt giống số 1 Phạm Minh Tuấn (Đà Nẵng), hạt giống số 2 Trần Hoàng Anh Khoa (Quân đội) giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch. Sức trẻ, khả năng kiểm soát trận đấu tốt giúp Phạm Minh Tuấn thắng kinh nghiệm của Trần Hoàng Anh Khoa với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2), đoạt ngôi vô địch.

Nội dung đôi nam chứng kiến sự thất bại 0-2 (5/7, 3/6) của đôi rất mạnh Lâm Quang Trí/Lê Quốc Khánh (TP.HCM) trước Huỳnh Chí Khương/Trần Thanh Hoàng (Quân đội) trong trận chung kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.