Djokovic bị truất ngôi, Federer thẳng tiến

12/11/2010 07:45 GMT+7

(TNO) Giải quần vợt Paris Masters (Pháp) vòng 3 kết thúc rạng sáng nay (12.11, giờ VN) chứng kiến bất ngờ lớn, khi hạt giống số 2 của Serbia Novak Djokovic bị truất ngôi bởi tay vợt chủ nhà Michael Llodra.

(TNO) Giải quần vợt Paris Masters (Pháp) vòng 3 kết thúc rạng sáng nay (12.11, giờ VN) chứng kiến bất ngờ lớn, khi hạt giống số 2 của Serbia Novak Djokovic bị truất ngôi bởi tay vợt chủ nhà Michael Llodra.

 Michael Llodra
Llodra (ảnh) có trận đấu xuất sắc để truất ngôi Djokovic - Ảnh: Reuters

Đương kim vô địch Djokovic (hạng 3 thế giới) đã có một trận đấu dưới sức trước Llodra (34) khi để tay vợt người Pháp phát huy tốt tinh thần thi đấu, vượt lên giành chiến thắng với tỷ số 7-6(6), 6-2. Với chiến thắng này, Llodra đã quân bình được tỷ số đối đầu với Djokovic sau hai lần chạm trán.

Tại tứ kết, Llodra sẽ đối đầu với hạt giống số 10 của Nga - nhà vô địch năm 2006 Nikolay Davydenko (11), người đã lội ngược dòng để có trận thắng thứ chín trong 10 lần gặp nhau trước tay vợt CH Czech - nhà vô địch năm 2005 Tomas Berdych (6) với tỷ số 4-6, 7-6(5), 6-0 trong 2 giờ 16 phút thi đấu. Hiện tỷ số đối đầu giữa Davydenko và Llodra là 4-1 nghiêng về tay vợt Nga.

Ngoài hạt giống số 5 Berdych bị loại, loạt trận vòng 3 còn chứng kiến thất bại của hạt giống số 6 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 9) và hạt giống số 7 David Ferrer (Tây Ban Nha, 7). Verdasco bị khuất phục bởi tay vợt chủ nhà Gael Monfils (14) với tỷ số 7-6(4), 6-7(2), 5-7 sau gần 3 giờ thi đấu; còn Ferrer thua Jurgen Melzer (Áo, 12) với tỷ số 6-7(6), 6-2, 3-6.

Trận thua này khiến Verdasco chấm dứt hi vọng giành quyền dự giải đấu cuối năm của làng quần vợt nam ATP World Tour Finals diễn ra tại London (Anh) từ ngày 21-28.11; còn Ferrer tuy thua nhưng vẫn đủ điểm duy trì trong top 8 tay vợt mạnh nhất thế giới để đặt vé đến London.

Roger Federer
Federer hướng đến ngôi vô địch đầu tiên tại Paris - Ảnh: Reuters

Trong những trận đấu còn lại, các tay vợt mạnh khác đều đã giành được chiến thắng. Hạt giống số 1 của Thụy Sĩ Roger Federer (2) thẳng tiến trong hành trình tìm kiếm danh hiệu vô địch đầu tiên tại Paris, khi giành chiến thắng trước Radek Stepanek (CH Czech, 41) với tỷ số 6-4, 6-3; hạt giống số 3 của Anh Andy Murray (4) gặp chút khó khăn trước Marin Cilic (Croatia, 15) nhưng cũng lọt vào tứ kết với chiến thắng 7-6(6), 3-6, 6-3.

Ngoài ra, hạt giống số 4 Robin Soderling (Thụy Điển, 5), hạt giống số 8 Andy Roddick (Mỹ, 8) cũng lần lượt giành chiến thắng trước Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ, 22) với tỷ số 7-6(3), 6-3 và trước Ernests Gulbis (Latvia, 26) với tỷ số 6-3, 7-6(8) để lấy vé đi tiếp.

Các cặp đấu tứ kết như sau:

- Roger Federer (Thụy Sĩ, 2) gặp Jurgen Melzer (Áo, 12)
- Andy Murray (Anh, 4) gặp Gael Monfils (Pháp, 14)
- Robin Soderling (Thụy Điển, 5) gặp Andy Roddick (Mỹ, 8)
- Nikolay Davydenko (Nga, 11) gặp Michael Llodra (Pháp, 34)

Nikolay Davydenko
Trong tám tay vợt vào tứ kết, Davydenko là người duy nhất từng vô địch giải - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> "Tàu tốc hành" Federer khởi động tại Paris
>> Hạt giống đầu tiên bị loại tại Paris Masters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.