Djokovic chật vật vào tứ kết Miami Open

01/04/2015 10:35 GMT+7

(TNO) ĐKVĐ Novak Djokovic (Serbia, hạt giống số 1) với bản lĩnh của mình đã giành được chiến thắng 2-1 (6/7, 7/5, 6/0) trong trận đấu với tay vợt người Ukraine Alexandr Dolgopolov (hạng 65 thế giới) tại vòng 4 giải Miami Open diễn ra vào rạng sáng nay (1.4, giờ VN).

(TNO) ĐKVĐ Novak Djokovic (Serbia, hạt giống số 1) với bản lĩnh của mình đã giành được chiến thắng 2-1 (6/7, 7/5, 6/0) trong trận đấu với tay vợt người Ukraine Alexandr Dolgopolov (hạng 65 thế giới) tại vòng 4 giải Miami Open diễn ra vào rạng sáng nay (1.4, giờ VN).
Djokovic vất vả lắm mới vượt qua Dolgopolov để lọt vào tứ kết - Ảnh: AFP
Dolgopolov với lối đánh ngẫu hứng của mình đã từng gây khá nhiều bất ngờ khi đánh bại được cả Rafael Nadal lẫn Stan Wawrinka ở năm 2013. Trong lần đối mặt với tay vợt số 1 thế giới Djokovic ở vòng 4 này, Dolgopolov đã suýt làm nên bất ngờ lớn khi hoàn toàn áp đảo Djokovic trong nửa đầu của trận đấu.
Từng toàn thắng Dolgopolov trong 3 trận đấu trước đây, nhưng trận đấu này mới chính là lần khó khăn nhất của tay vợt người Serbia. Sớm bẻ bàn giao bóng của Djokovic để dẫn trước 4/2, nhưng Dolgopolov đã để cho tay vợt số 1 thế giới cân bằng 4/4. 
Ván đấu thứ nhất phải bước vào loạt tie break. Trong loạt đánh này, những cú đánh rất khó chịu đã giúp cho Dolgopolov giành được chiến thắng với tỷ số 7/3. 
Bước vào ván đấu thứ hai, Djokovic tiếp tục rơi vào tình thế rất khó khăn khi để Dolgopolov dẫn trước 0/3 và suýt nữa là 0/4 nếu Djokovic không xuất sắc cứu được 2 điểm break.
Sự kiên trì và bền bỉ của Djokovic đã giúp cân bằng được tỷ số 4/4 rồi 5/5. Đến lúc này, thế trận đã bắt đầu thuộc về Djokovic khi anh thắng liền 2 bàn đấu để kết thúc ván thứ hai với tỷ số 7/5. Không còn tinh thần thi đấu cộng với chấn thương ở bàn chân đã khiến Dolgopolov thua trắng 0/6 trong ván đấu quyết định.
Với chiến thắng sau gần 2 giờ thi đấu, đương kim vô địch Djokovic sẽ bước vào vòng tứ kết để đối mặt với hạt giống số 6 David Ferrer (Tây Ban Nha), người cũng đã giành được chiến thắng ở vòng 4 với tỷ số 2-0 (7/6, 6/0) trước Gilles Simon (Pháp, 12).
Murray bên chiếc bánh mừng trận thắng thứ 500 trong sự nghiệp - Ảnh: AFP
Trong khi đó, tay vợt số 1 của Anh là Andy Murray (3) vừa cán một cột mốc rất quan trọng trong sự nghiệp của mình, đó là trận thắng thứ 500 sau khi đánh bại Kevin Anderson (Nam Phi, 15) với tỷ số 2-1 (6/4, 3/6, 6/3). Đối thủ tiếp theo của Murray tại tứ kết sẽ là tay vợt Dominic Thiem (Áo, hạng 52 thế giới), người đã bất ngờ vượt qua Adrian Mannarino (Pháp, 28) cũng với tỷ số 2-1 (7/6, 4/6, 7/5).
Một cặp đấu tứ kết khác cũng đã được xác định là Tomas Berdych (CH Czech, 8) gặp Juan Monaco (Argentina, hạng 46 thế giới) khi cả hai cùng đánh bại Gael Monfils (Pháp, 17) và Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 29). Hạt giống số 4 Kei Nishikori (Nhật Bản) cũng giành vé vào tứ kết khi thắng dễ David Goffin (Bỉ, 18) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) và chờ đợi người thắng trong cặp đấu giữa Milos Raonic (Canada, 5) gặp John Isner (Mỹ, 22).
Ở hai trận tứ kết đơn nữ đầu tiên, Andrea Petkovic (Đức, 9) đã đánh bại được Karolina Pliskova (CH Czech, 14) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2) và Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 12) lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1 (0/6, 6/1, 7/5) trước “lão tướng” Venus Williams (Mỹ, 16).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.