Djokovic chật vật vào vòng 3 Rogers Cup 2014

07/08/2014 12:10 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã phải gặp rất nhiều khó khăn ngay trong trận đấu đầu tiên của mình gặp Gael Monfils (Pháp) tại vòng 2 giải Rogers Cup diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (7.8, giờ VN).

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã phải gặp rất nhiều khó khăn ngay trong trận đấu đầu tiên của mình gặp Gael Monfils (Pháp) tại vòng 2 giải Rogers Cup diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (7.8, giờ VN).

>> Federer dễ dàng vào vòng 3 Rogers Cup, Wawrinka thoát hiểm
>> Isner bất ngờ bị loại ở vòng 1 Rogers Cup 2014
>> Djokovic rơi vào nhánh đấu khó tại Rogers Cup 2014

Djokovic chật vật vào vòng 3 Rogers Cup 2014
Djokovic toàn thắng trước Monfils - Ảnh: Reuters

Djokovic nhập cuộc khá nhanh chóng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 6/2 ở ván thứ nhất trước tay vợt mà anh từng toàn thắng trong 9 lần gặp nhau trước đây. Tuy nhiên, sau ván đấu này, Monfils với lối chơi bền bỉ và đầy ngẫu hứng đã bắt đầu gây nhiều khó khăn cho Djokovic bằng những quả bóng mạnh mẽ bên cạnh sự lì lợm của mình.

Chính lối chơi này đã giúp Monfils có được thế trận hơi vượt trội so với tay vợt người Serbia trong ván thứ hai với 4 cơ hội bẻ bàn giao bóng so với 1 của Djokovic. Tuy nhiên, cả hai đều không thể tận dụng được cơ hội những cơ hội quý giá này khiến cho ván đấu phải bước vào loạt đánh tie break cân não và chiến thắng đã thuộc về Monfils với điểm số 7/4 ở loạt đánh này.


Dù rất nỗ lực nhưng Monfils vẫn không thể vượt qua Djokovic - Ảnh: Reuters

Ở ván quyết định, Monfils đã sớm có bàn bẻ giao bóng của Djokovic để vượt lên dẫn trước 3/1. Tuy nhiên, ngay sau đó tay vợt số 1 thế giới đã kịp cân bằng điểm số 3/3. Sau đó, cả hai vẫn duy được điểm số cân bằng và ván đấu này phải giải quyết bằng bàn tie break. Nhưng lần này, với bản lĩnh của mình, Djokovic đã có được chiến thắng 7/2 để bước vào vòng 3 và tiếp tục bất bại trước Monfils sau 10 trận đấu gặp nhau.

Vượt qua Monfils sau 2 giờ 40 phút thi đấu với tỷ số 2-1 (6/2, 6/7, 7/6). Đối thủ tiếp theo của  Djokovic sẽ là Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 13), người đã vượt qua đồng hương Jeremy Chardy với tỉ số 2-0 (7/6, 6/4).


Murray giành quyền vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Trong một trận đấu đáng chú ý khác giữa Andy Murray (8) và tay vợt trẻ 19 tuổi người Úc Nick Kyrgios (hạng 70 thế giới) cũng kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra khi Murray đã có được chiến thắng khá dễ dàng sau hai ván đều với điểm số 6/2 chỉ sau 54 phút.

Với chiến thắng này, Murray sẽ gặp Richard Gasquet (Pháp, 12) ở vòng 3 sau khi tay vợt người Pháp đánh bại Ivo Karlovic (Croatia, hạng 31 thế giới) với tỷ số 2-1 (5/7, 7/6, 6/3).

Cùng có được chiến thắng để đi tiếp còn có David Ferrer (Tây Ban Nha, 5), Milos Raonic (Canada, 6), Grigor Dimitrov (Bungari, 7), Marin Cilic (Croatia, 15)… Tuy nhiên, hạt giống số 11 Ernests Gulbis (Latvia) đã bất ngờ để thua Julien Benneteau (Pháp, hạng 47 thế giới) với tỷ số 0-2 (6/7, 3/6) và Fabio Fognini (Ý, 16) cũng thất bại 0-2 (5/6, 2/6) trước Kevin Anderson (Nam Phi, hạng 21 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, chỉ có bất ngờ khi hạt giống số 10 Dominika Cibulkova (Slovakia) trước tay vợt hạng 57 thế giới người Anh Heather Watson với tỷ số 1-2 (2/6, 7/6, 6/7). Các tay vợt hạt giống hàng đầu khác như chị em nhà Williams, Maria Sharapova, Angelique Kerber, Jelena Jankovic, Caroline Wozniacki đều có được chiến thắng để vào vòng 3.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.