Djokovic chật vật vào vòng 4 Indian Wells

12/03/2014 13:48 GMT+7

(TNO) Giải Indian Wells vẫn tiếp tục là nơi mà các tay vợt hạt giống hàng đầu gặp nhiều khó khăn khi Novak Djokovic phải cần đến 3 ván mới đánh bại được tay vợt vô danh Alejandro Gonzales (Colombia, hạng 91 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/1, 3/6, 6/1) ở vòng 3 diễn ra vào sáng nay (12.3, giờ VN).

(TNO) Giải Indian Wells vẫn tiếp tục là nơi mà các tay vợt hạt giống hàng đầu gặp nhiều khó khăn khi Novak Djokovic phải cần đến 3 ván mới đánh bại được tay vợt vô danh Alejandro Gonzales (Colombia, hạng 91 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/1, 3/6, 6/1) ở vòng 3 diễn ra vào sáng nay (12.3, giờ VN).

>> Hai đương kim vô địch Nadal và Sharapova bất ngờ gục ngã
>> Nadal và Murray cùng lội ngược dòng vào vòng 3 Indian Wells
>> Federer xuất sắc hạ Djokovic trong trận bán kết giải Dubai

Djokovic chật vật vào vòng 4 Indian Wells
Djokovic suýt chút nữa đã phải trả giá vì thi đấu thiếu tập trung - Ảnh: AFP

Trước tay vợt có thứ hạng thấp và chưa từng gặp nhau lần nào, tay vợt số 2 thế giới người Serbia hy vọng có được chiến thắng nhanh trên con đường tìm kiếm danh hiệu đầu tiên trong năm cho mình. Trong ván đấu đầu tiên Djokovic đã có được 5 bàn thắng lên tiếp để dẫn trước 5/0 và kết thúc ván đấu này khá nhàn nhã với điểm số 6/1.

Chiến thắng khá dễ dường như đã khiến cho Djokovic thi đấu thiếu tập trung. Trong khi đó, Gonzales lại thi đấu bùng nổ, khác hẳn với ván thứ nhất. Sự quyết tâm đã giúp cho Gonzales có được chiến thắng khi Djokovic giao bóng ở bàn thứ 8 và vượt lên dẫn trước 5/3. Không bỏ lỡ cơ hội quý giá này, tay vợt người Colombia đã có được bàn thắng sau đó để giành chiến thắng 6/3 và đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bài học thất bại của Nadal trong ngày hôm qua đã giúp Djokovic bừng tỉnh để trở lại là chính mình. Khi đó, Gonzales đã không còn có thể chống đỡ những quả đánh chuẩn xác mạnh mẽ vào hai góc của Djokovic và chấp nhận thất bại 1/6.

Vượt qua Gonzales sau 1 giờ 37 phút, Djokovic sẽ gặp Marin Cilic (Croatia, 24) ở vòng 4, người đã đánh bại hạt giống số 16 Tommy Robredo với tỷ số 2-0 (6/4, 6/3).

Tay vợt Fernando Verdasco vào vòng 4 Indian Wells 2014
Verdasco gây bất ngờ khi đánh bại Gasquet - Ảnh: AFP

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 8 Richard Gasquet đã bất ngờ để thua tay vợt người Tây Ban Nha Fernando Verdasco (30) với tỷ số 0-2 (6/7, 1/6). Cùng số phận với Gasquet còn có hạt giống số 15 Grigor Dimitrov (Bulgaria) khi anh nhận thất bại 1-2 (6/2, 1/6, 5/7) trước tay vợt Ernests Gulbis (Latvia, 20).

Cũng có được chiến thắng để vào vòng 4 còn có John Isner (Mỹ, 12), Julian Benneteau (Pháp, hạng 65 thế giới) cùng hai tay vợt của Tây Ban Nha là Feliciano Lopez (hạng 37 thế giới) và Bautista Agut (hạng 53 thế giới).

Tại vòng 4 nội dung đơn nữ, ngoài thất bại 0-2 (3/6, 2/6) của hạt giống số 8 Petra Kvitova (CH Czech) trước Dominika Cibulkova (Slovakia, 12) thì các tay vợt được đánh giá mạnh hơn đều có được chiến thắng để vào vòng tứ kết. Hạt giống số 2 Agnieszka Radwanska dễ dàng đánh bại Alize Cornet (Pháp, 22) với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3).

Li Na vào vòng 4 Indian Wells 2014
Li Na đã giành quyền vào tứ kết - Ảnh: AFP

Ở trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu này, hạt giống số 1 Li Na vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ cao khi đánh bại Aleksandra Wozniak (Canada, hạng 241 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4).

Cùng vượt qua vòng 4 đơn nữ còn có Simona Halep (Romania, 6), Jelena Jankovic (Serbia, 7), Sloane Stephens (Mỹ, 17), Flavia Pennetta (20) và Casey Dellacqua (Úc, hạng 78 thế giới).

Rạng sáng mai (13.3, giờ VN), các trận đấu vòng 4 của nội dung nam sẽ tiếp tục được diễn ra. Đáng chú ý là hai trận đấu của Andy Murray (5) gặp Milos Raonic (Canada, 10) và Roger Federer (7) gặp Tommy Haas (Đức, 11). Trận tứ kết nữ giữa Radwanska (2) gặp Jankovic (7) cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.