Djokovic dễ dàng vào vòng 4 giải Miami Open

28/03/2016 15:16 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã dễ dàng vượt qua vòng 3 giải Miami Open được diễn ra vào rạng sáng nay (28.3, giờ VN) sau khi đánh bại Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 38 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1) để bước tiếp vào vòng 4.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã dễ dàng vượt qua vòng 3 giải Miami Open được diễn ra vào rạng sáng nay (28.3, giờ VN) sau khi đánh bại  Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 38 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1) để bước tiếp vào vòng 4.

Djokovic đang duy trì phong độ rất ổn định - Ảnh: AFP

Sau một ngày đầy bất ngờ tại giải đấu này với việc Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4), Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 5) bị loại sớm và Roger Federer (Thụy Sỹ, 3) rút lui thì tay vợt số 1 thế giới vẫn đang “vô đối” ở làng banh nỉ thế giới với một phong độ rất cao và tràn đầy hy vọng vượt qua Rafael Nadal (Tây Ban Nha) ở số lần vô địch ATP Masters 1000 với danh hiệu thứ 28.

Trong trận đấu ở vòng 3 này, tay vợt người Bồ Đào Nha chỉ có thể gây khó cho Djokovic khi đã cầm cự ở nữa đầu của trận đấu. Djokovic bẻ bàn giao bóng trước để dẫn trước 4/3. Sousa nhanh chóng gỡ hòa ngay ở bàn đấu tiếp theo. Với bản lĩnh của mình, tay vợt số 1 thế giới một lần nữa thắng ở bàn Sousa cầm giao bóng để dẫn tiếp 5/4 và kết thúc ván đấu với điểm số 6/4.

Bước vào ván đấu thứ hai, Sousa đã không thể duy trì được thế trận khi để cho Djokovic có chuỗi 6 bàn thắng liên tiếp và chấp nhận ván thua với điểm số 1/6. Với trận thắng này, Djokovic đã bước vào vòng 4 và tiếng gần với danh hiệu lần thứ 6 tại Miami Open. Nếu làm được điều này, Djokovic sẽ sánh ngang với kỷ lục của tay vợt huyền thoại Andre Agassi.

Cùng có chiến thắng trong ngày thi đấu này còn có Tomas Berdych (CH Czech, 7), Richard Gasquet (Pháp, 10) và Domnic Thiem (Áo, 14).Tuy nhiên, bất ngờ cũng đã xảy ra khi hạt giống số 8 David Ferrer (Tây Ban Nha) đã để thua Lucas Pouille (Pháp, hạng 88 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/7, 7/6, 7/5) và Marin Cilic (Croatia, 11) cũng để thua 1-2 (3/6, 7/6, 3/6) trước Gilles Simon (Pháp, 19).

Azarenka đang trở lại đỉnh cao - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (Belarus, 13) vẫn thi đấu với phong độ rất tốt và giành được chiến thắng khá dễ dàng trước Magda Linette (Ba Lan, hạng 110 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/0). Nếu tiếp tục đăng quang tại đây, Azarenka sẽ trở thành tay vợt nữ thứ 3 đăng quang hai giải đấu liên tiếp tại Indian Wells và Miami Open sau Steffi Graf và Kim Clijsters.

Trong khi đó, đương kim vô địch Úc mở rộng Angelique Kerber (Đức, 2) cũng đánh bại Kiki Bertens (Hà Lan, hạng 108 thế giới) với tỷ số 2-1 (1/6, 6/2, 3/0). Hạt giống số 4 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) cũng thắng Nicole Gibbs (Mỹ, hạng 74 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/0).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.