Djokovic dễ dàng vượt qua vòng 1 giải Dubai

23/02/2016 10:14 GMT+7

Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã có được trận thắng thứ 699 trong sự nghiệp của mình sau khi dễ dàng đánh bại Tommy Robredo (Tây ban Nha, hạng 41 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) tại vòng 1 giải ATP 500 Dubai.

Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã có được trận thắng thứ 699 trong sự nghiệp của mình sau khi dễ dàng đánh bại Tommy Robredo (Tây ban Nha, hạng 41 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) tại vòng 1 giải ATP 500 Dubai.

Robredo không thể gây bất ngờ - Ảnh: AFP

Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Djokovic kể từ khi đăng quang tại giải Úc mở rộng và tay vợt người Serbia đang hy vọng có thể san bằng được kỷ lục đạt 18 trận chung kết liên tiếp trong tuần này của huyền thoại Ivan Lendl. Tại giải đấu này năm trước, Djokovic đã để thua Roger Federer trong trận chung kết với các điểm số 3/6 và 5/7.

Robredo từng đã thắng Djokovic 2 lần tại giải Paris Masters 2005 và Cincinnati 2014 trong 8 lần gặp nhau hai tay vợt này gặp nhau. Tuy nhiên, trong lần gặp lại nhau này, anh đã không cho đối thủ của mình một cơ hội nào để giành được chiến thắng.

Ngay trong ván đấu đầu tiên, Djokovic đã sớm vượt lên dẫn trước 3/0. Robredo chỉ có thể gỡ lại 1 bàn đấu trước khi để thua 1/6 trong ván đấu này. Thế trận của ván thứ hai vẫn không thay đổi khi Djokovic một lần nữa nhanh chóng vượt lên dẫn trước 5/1 và kết thúc luôn trận đấu với điểm số 6/2 chỉ sau 66 phút thi đấu.

Djokovic đang đứng trước cột mốc 700 trận thắng trong sự nghiệp - Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, Djokovic đang có chuỗi 13 trận bất bại sau hai giải đấu tại Doha và Melbourne. Anh cũng đang chỉ cách trận thắng thứ 700 trong sự nghiệp của mình 1 trận thắng. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt Malek Jaziri (Tunisia, hạng 121 thế giới), người cũng đã có chiến thắng 2-0 96/4, 6/1) trước Mikhail Youzhny (Nga, hạng 78 thế giới).

Phát biểu sau trận đấu này trên Reuters, Djokovic cho biết “Mỗi cột mốc đối với tôi là rất đặc biệt. Tôi muốn có được trận thắng thứ 700 của mình ngay tại giải đấu này. Nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều chuẩn bị của tôi cho trận đấu tiếp theo. Nó sẽ không thay đổi quá nhiều cách tôi tiếp cận các trận đấu tiếp theo”.

Cũng có được chiến thắng trong ngày thi đấu này còn có Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 6), Vasek Pospisil (Canada, hạng 45 thế giới), Hyeon Chung (Hàn Quốc, hạng 66 thế giới) và Marcos Baghdatis (Đảo Síp, hạng 57 thế giới) sau khi bất ngờ đánh bại hạt giống số 5 Viktor Troicki (Serbia) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/2).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.