Djokovic giúp Serbia thủ hòa Pháp

04/12/2010 07:55 GMT+7

(TNO) Tối 3.12, vòng chung kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới - Davis Cup 2010 giữa Serbia và Pháp đã khai mạc tại Belgrade (Serbia) với hai trận đấu đầu tiên.

(TNO) Tối 3.12, vòng chung kết giải quần vợt đồng đội nam thế giới - Davis Cup 2010 giữa Serbia và Pháp đã khai mạc tại Belgrade (Serbia) với hai trận đấu đầu tiên.

 Novak Djokovic
Serbia trông cậy vào tài năng của Djokovic để có thể lần đầu lên ngôi Davis Cup - Ảnh: Reuters

Sau khi thất bại ở trận thứ nhất, Serbia - đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải đấu danh giá này - đã quân bình được tỷ số ở ngày thi đấu mở màn bằng chiến thắng của tay vợt chủ lực Novak Djokovic.

Hạng 3 thế giới Djokovic đã dễ dàng khuất phục tay vợt hạng 42 thế giới của Pháp Gilles Simon với tỷ số 6-3, 6-1, 7-5 sau 2 giờ 18 phút thi đấu.

Đây cũng là trận thắng thứ sáu liên tiếp của Djokovic trước Simon (từng đứng hạng 6 thế giới) sau trận thua duy nhất hồi năm 2008.

Ở trận đấu trước đó, đội tuyển chín lần vô địch Pháp đã khởi đầu thuận lợi với trận thắng của tay vợt số 1 của mình là Gael Monfils (hạng 12 thế giới) trước Janko Tipsarevic (49) với tỷ số 6-1, 7-6(4), 6-0 sau 2 giờ 5 phút thi đấu.

Như vậy hiện Serbia và Pháp đang hòa nhau 1-1. Tối nay (4.12), giải sẽ tiếp tục với trận đôi Viktor Troicki - Nenad Zimonjic (Serbia) và Arnaud Clement - Michael Llodra (Pháp).

Gael Monfils
Monfils giúp Pháp khởi đầu thuận lợi - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Davis Cup 2010: Pháp gặp Serbia tại chung kết
>> Djokovic đưa Serbia vào bán kết Davis Cup

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.