Djokovic gục ngã trước Berdych, Sharapova bỏ cuộc

18/05/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã bất ngờ gục ngã trước hạt giống số 6 người CH Czech Tomas Berdych với tỷ số 1-2 (6/2, 5/7, 4/6) sau 2 giờ 22 phút tại tứ kết giải Rome Open 2013 diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (18.5, giờ VN).

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã bất ngờ gục ngã trước hạt giống số 6 người CH Czech Tomas Berdych với tỷ số 1-2 (6/2, 5/7, 4/6) sau 2 giờ 22 phút tại tứ kết giải Rome Open 2013 diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (18.5, giờ VN).

>> Djokovic, Federer "rút kinh nghiệm" ở Rome Open 2013
>> Djokovic là tay vợt có tiềm năng tiếp thị nhất thế giới
>> Djokovic gục ngã ngay tại vòng 2 Madrid Open 2013

Djokovic gục ngã trước Berdych, Sharapova bỏ cuộc-1
Djokovic không thể hiểu tại sao anh lại thua Berdych - Ảnh: AFP

Bước vào trận đấu này và cho đến gần cuối ván thứ hai, ít ai có thể nghĩ rằng Berdych sẽ làm được điều thần kỳ trước Djokovic. Khi tay vợt số 1 thế giới có khởi đầu quá tốt với chiến thắng 6/2 trong ván thứ nhất và tiếp tục dẫn đến 5/2 ở ván thứ hai.

Đến lúc này dường như Djokovic không có được sự tập trung cần thiết khi chiến thắng gần như đã nằm trong tầm tay của mình. Djokovic đã để cho Berdych thắng liền 5 bàn và lật ngược tình thế bằng chiến thắng 7/5.

Lên tinh thần sau chiến thắng ở ván thứ hai, Berdych đã có một thế trận tốt trước Djokovic trong ván quyết định. Chỉ cần một bàn bẻ giao bóng của Djokovic ở đầu ván thứ ba cũng đủ giúp cho Berdych có được chiến thắng 6/4 và giành chiếc vé vào bán kết từ tay của đối thủ người Serbia.

Thất vọng với trận thua này, Djokovic phát biểu với Reuters: “Đây là trận đấu rất lạ của tôi. Tôi đã bị mất tập trung và đã sai lầm khi chơi phòng thủ quá sớm. Chính vì vậy đã tạo cơ hội cho Berdych lấy lại sự tự tin và tận dụng cơ hội của mình”.

Đây chỉ mới là chiến thắng thứ 2 của Berdych trước Djokovic trong 15 lần hai tay vợt này gặp nhau. Tại bán kết, hạt giống số 6 Berdych sẽ gặp phải “vua đất nện” Rafael Nadal, người đã một lần nữa vượt qua người đồng hương đang xếp trên mình 1 bậc là David Ferrer với tỷ số 2-1 (6/4, 4/6, 6/2).

Ở nhánh đấu còn lại, “Tầu tốc hành” Roger Federer dù gặp nhiều khó khăn trong ván đấu thứ hai nhưng cũng giành được chiến thắng 2-0 (6/4, 7/6) trước “kẻ nổi loạn” Jerzy Janowicz (Ba Lan, hạng 24 thế giới).

Đối thủ tại bán kết của Federer sẽ là “hiện tượng” Benoit Paire (Pháp, hạng 36 thế giới), người đã dễ dàng chiến thắng 2-0 (6/1, 6/0) trước Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 37 thế giới) ở tứ kết.

Djokovic gục ngã trước Berdych, Sharapova bỏ cuộc-2
Sharapova đã chào tạm biệt giải Rome Open - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Maria Sharapova đã bất ngờ rút lui khỏi Rome Open ngay trước trận tứ kết và nhường chiếc vé vào bán kết cho tay vợt nước chủ nhà là Sara Errani (7). Đối thủ của Errani ở vòng đấu tiếp theo sẽ là cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka (3), sau khi tay vợt này đánh bại hạt giống số 9 Samantha Stosur (Úc) 2-1 (6/4, 1/6, 6/3).

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã có trận thắng thứ 22 liên tiếp khi cô dễ dàng vượt qua tay vợt Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha, hạng 22 thế giới) với tỷ số chênh lệch 2-0 (6/2, 6/0).

Tay vợt trẻ người Rumania, Simona Halep (hạng 64 thế giới) đã tiếp tục gây bất ngờ bằng chiến thắng 2-1 (4/6, 6/0, 7/5) trước cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, hạng 18 thế giới) để đối mặt với Serena tại bán kết.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.