Djokovic lần thứ 10 liên tiếp vào tứ kết Pháp mở rộng

04/06/2019 08:42 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã dễ dàng có được chiến thắng trước Jan-Lennard Struff (Đức, hạng 45 TG) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/2, 6/2) tại vòng 4 giải Pháp mở rộng diễn ra vào tối qua (3.6, giờ VN) để bước tiếp vào tứ kết.

Trước một tay vợt không có thứ hạng cao, Djokovic đã không quá vội vàng khi nhập cuộc với trận đấu này. Tuy nhiên ở thời điểm quan trọng của ván đấu thứ nhất, tay vợt người Serbia đã có bàn bẻ giao bóng để vượt lên dẫn trước 5/3 và kết thúc ván đấu sau bàn giao bóng của mình.
Ở hai ván đấu tiếp theo, kịch bản đã diễn ra tương tự khi Djokovic đều đã sớm vượt lên dẫn trước 4/0 và cả hai ván đều kết thúc bằng tỷ số 6/2 cho tay vợt số 1 thế giới. Với chiến thắng này, Djokovic đã tạo ra kỷ lục khi có 10 lần liên tiếp vào tứ kết tại đây kể từ mùa giải 2010.
Pha đánh bóng qua 2 chân "điệu nghệ" của Djokovic AFP
Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là hạt giống số 5 của giải Alexander Zverev (Đức, 5), người đã có chiến thắng với tỷ số 3-1 (3/6, 6/2, 6/2, 7/6) trước Fabio Fognini (Ý, 9) cũng tại vòng đấu này. Trong khi đó, Kei Nishikori (Nhật Bản, 7) cũng đánh bại Benoit Paire (Pháp, hạng 38 TG) với tỷ số 3-2 trong trận đấu đã bị hoãn lại từ hôm trước.
Hạt giống số 4 Dominic Thiem (Áo) đã giành chiến thắng trước niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà là Gael Monfils (14) với tỷ số 3-0 để đối mặt với Karen Khachanov (Nga, 10), người đã thắng 3-1 trước Juan Martin del Potro (Argentina, 8) trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu này.
Hạt giống số 4 Thiem cũng có mặt ở tứ kết AFP
Ở nội dung đơn nữ, ĐKVĐ Simona Halep (Rumani, 3) đã có chiến thắng dễ dàng trước tay vợt 18 tuổi Iga Swiatek (Ba Lan, hạng 104 TG) với tỷ số cách biệt 6/1 và 6/0. Đối thủ tiếp theo của Halep cũng là một tay vợt trẻ 17 tuổi Amanda Anisimova (Mỹ, hạng 51 TG), người đã thắng Aliona Bolsova (Tây Ban Nha, hạng 137 TG) tại vòng 4.
Tay vợt Ashleigh Barty (Úc, 8) đã vượt qua Sofia Kennin (Mỹ, hạng 35 TG) với tỷ số 2-1 và Madison Keys (Mỹ, 14) cũng có chiến thắng trước Katerina Siniakova (CH Czech, hạng 42 TG) với tỷ số 2-0 để gặp nhau tại vòng tứ kết.
ĐKVĐ Halep dễ dàng vào tứ kết AFP
Tối nay vào lúc 19 giờ, những trận tứ kết đầu tiên sẽ được diễn ra. Trên sân Suzanne Lenglen sẽ là trận “đại chiến” Thụy Sĩ giữa Roger Federer (3) gặp Stan Wawrinka (24) và sau đó sẽ là trận nữ Petra Martic (Croatia, 31) gặp Marketa Vondrousova (CH Czech, hạng 38 TG).
Còn trên sân Philippe Chatrier sẽ diễn ra trận tứ kết nữ giữa Sloane Stephens (Mỹ, 7) gặp Johanna Konta (Anh, 26) và sau đó ĐKVĐ Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) sẽ đối đầu với Kei Nishikori (Nhật Bản, 7).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.