Djokovic lần thứ 3 vô địch Rogers Cup

14/08/2012 03:00 GMT+7

Sau 4 tháng trắng tay kể từ chức vô địch Miami Masters hồi tháng 3.2012, Novak Djokovic đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi anh nhanh chóng hạ gục tay vợt người Pháp Richard Gasquet (hạng 21 thế giới) 6/3, 6/2 trong trận chung kết Rogers Cup 2012 tại Canada, chỉ sau 61 phút để lần thứ 3 lên ngôi tại đây.

Sau 4 tháng trắng tay kể từ chức vô địch Miami Masters hồi tháng 3.2012, Novak Djokovic đã tìm lại được niềm vui chiến thắng khi anh nhanh chóng hạ gục tay vợt người Pháp Richard Gasquet (hạng 21 thế giới) 6/3, 6/2 trong trận chung kết Rogers Cup 2012 tại Canada, chỉ sau 61 phút để lần thứ 3 lên ngôi tại đây.

Trước đối thủ mà anh từng thắng 6 trong 7 lần gặp gỡ, Djokovic tự tin tung ra những cú đánh hiểm hóc vào hai góc khiến Gasquet luôn rơi vào thế chống đỡ. Bảo vệ thành công chức vô địch tại Rogers Cup, Djokovic có danh hiệu ATP Masters Series 1.000 thứ 12 trong sự nghiệp của mình để vượt qua huyền thoại Pete Sampras và vươn lên ngang bằng với Andre Agassi, cùng 3 lần đoạt danh hiệu tại đây. Đồng thời chiến thắng này cũng giúp Djokovic tìm lại sự tự tin trước thềm giải Mỹ mở rộng diễn ra vào ngày 27.8.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.