Djokovic lần thứ 3 vô địch Rogers Cup

13/08/2012 12:14 GMT+7

(TNO) Ngày 13.8 (giờ VN), Novak Djokovic đã bảo vệ thành công chức vô địch Rogers Cup 2012 (Canada), sau khi hạ tay vợt hạng 21 thế giới người Pháp Richard Gasquet với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) trong trận chung kết chỉ kéo dài 61 phút.

(TNO) Ngày 13.8 (giờ VN), Novak Djokovic đã bảo vệ thành công chức vô địch Rogers Cup 2012 (Canada), sau khi hạ tay vợt hạng 21 thế giới người Pháp Richard Gasquet với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) trong trận chung kết chỉ kéo dài 61 phút.

>> Federer nổi tiếng hơn Djokovic tại làng Olympic
>> Federer – Djokovic: Cuộc quyết đấu giữa quá khứ và hiện tại
>> Djokovic dập tắt hy vọng của quần vợt Pháp

 
Novak Djokovic (phải) lần thứ 3 vô địch Rogers Cup - Ảnh: Reuters

Trước trận chung kết này, Djokovic đang có lợi thế lớn về thành tích đối đầu so với Gasquet. Trong 7 lần gặp nhau, Djokovic chỉ để thua 1 lần tại Masters Cup 2007. Xét về phong độ hiện tại lẫn thứ hạng, một chiến thắng của Djokovic chắc chắn được nhiều người nghĩ đến.

Trong ván thứ nhất, Djokovic đã có bàn bẻ giao bóng của Gasquet để vượt lên dẫn trước 5/3 để rồi kết thúc ván đấu sau bàn mình cầm giao bóng với điểm số 6/3.

Ở ván thứ hai, Djokovic tiếp tục có hai bàn bẻ giao bóng của Gasquet để nhanh chóng kết thúc ván đấu với điểm số 6/2.

Phát biểu sau trận đấu Djokovic cho biết: “Đây là 1 tuần dài và đầy khó khăn, nhất là với những tay vợt tham gia Thế vận hội. Rogers Cup là một giải đấu lớn mà chúng tôi có được. Tôi không mong đợi bản thân mình sẽ giành chiến thắng ở đây sau thất bại ở Olympic. Vì vậy tôi rất hạnh phúc khi có được danh hiệu ở đây”.

Chiến thắng tại Canada đã đưa tay vợt người Serbia lên ngang hàng với Andre Agassi với 3 danh hiệu Rogers Cup đồng thời vượt qua huyền thoại Pete Sampras với 12 danh hiệu Masters.

Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Djokovic sau 4 tháng trắng tay kể từ chức vô địch Miami Masters hồi tháng 3.2012.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.