Djokovic nhẹ nhàng vào bán kết, Li Na bị loại

15/03/2014 16:11 GMT+7

(TNO) Dễ dàng đánh bại Julien Benneteau với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) ở vòng tứ kết giải Indian Wells diễn ra vào sáng nay (15.3, giờ VN), tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã giành được chiếc vé vào bán kết. Trong khi đó, hạt giống số 1 của nữ Li Na lại bất ngờ bại trận trước Flavia Pennetta (Ý, 20) với tỷ số 0-2 (5/7, 3/6) ở vòng bán kết.

(TNO) Dễ dàng đánh bại Julien Benneteau với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3) ở vòng tứ kết giải Indian Wells diễn ra vào sáng nay (15.3, giờ VN), tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã giành được chiếc vé vào bán kết. Trong khi đó, hạt giống số 1 của nữ Li Na lại bất ngờ bại trận trước Flavia Pennetta (Ý, 20) với tỷ số 0-2 (5/7, 3/6) ở vòng bán kết.

>> Djokovic chật vật vào vòng 4 Indian Wells
>> Federer thắng thuyết phục Anderson để vào bán kết Indian Wells
>> Đến lượt Murray và Wawrinka gục ngã ở Indian Wells

Djokovic nhẹ nhàng vào bán kết, Li Na bị loại
Djokovic đang dần lấy lại phong độ - Ảnh: Reuters

Trong những năm gần đây, chưa bao giờ Djokovic lại có sự khởi đầu chậm chap như năm nay. Từ đầu năm 2014 đến thời điểm hiện tại, tay vợt người Serbia vẫn chưa giành được một danh hiệu nào cho riêng mình. Với việc rất nhiều tay vợt hạt giống sớm bị loại, thì đây sẽ là cơ hội rất lớn để Djokovic tìm kiếm được danh hiệu trong năm. Bên cạnh đó, anh cũng có hy vọng truất ngôi số 1 của Nadal.

Tuy nhiên để đạt được điều này, Djokovic phải cần tìm lại phong độ mạnh mẽ của chính mình. Sau những trận đấu khởi đầu không tốt, thì ở trận đấu vừa qua, Djokovic bắt đầu có được cảm giác bóng với những quả giao bóng tốt hơn bên cạnh các cú đánh có độ chuẩn xác cao hơn. Nhờ đó, Djokovic có được chiến thắng khá dễ dàng 6/1 ở ván thứ nhất.


Benneteau đã phải dừng cuộc chơi ở tứ kết - Ảnh: Reuters

Trong ván thứ hai, tay vợt 32 tuổi Benneteau chỉ có thể làm khó cho Djokovic ở 6 bàn đấu đầu tiên. Khi điểm số là 3/3, Djokovic đã bắt đầu có sự tăng tốc để thắng liên tiếp 3 bàn, trong đó có 2 bàn bẻ được giao bóng của Benneteau. Chỉ sau 1 giờ 8 phút, Djokovic đã có được chiếc vé vào vòng bán kết với 7 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp và 25 điểm thắng trong 27 lần giao bóng thứ nhất.

Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là John Isner (12). Ngay sau đó, tay vợt của nước chủ nhà có chiều cao 2,08m với những cú giao bóng đầu uy lực đã đánh bại Ernests Gulbis (Latvia, 20) trong cả hai ván đều bằng những bàn tie-break sau 1 giờ 49 phút.

Flavia Pennetta đánh bại Li Na ở bán kết Indian Wells 2014
Penneta đã trả được món nợ đối với Li Na - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, ở vòng bán kết nội dung đơn nữ đã có bất ngờ lớn xảy ra khi tay vợt người Ý Flavia Pennetta (20) vượt qua hạt giống số 1 và cũng là đương kim vô địch Úc mở rộng Li Na với tỷ số 2-0 (7/5, 6/3) để lọt vào trận chung kết. Ở trận đấu này, tay vợt số 2 thế giới Li Na đã mắc đến 9 lỗi giao bóng kép. Những sai lầm này khiến cho Li Na để thua đến 6 bàn khi cô cầm giao bóng.

Chiến thắng sau 1 giờ 48 phút đã giúp tay vợt 32 tuổi Pennetta trả được món nợ mà cô đã để thua Li Na tại tứ kết Úc mở rộng hồi đầu và cũng cân bằng được tỷ số 3/3 trong 6 lần hai tay vợt này gặp nhau trước đây.

Đối thủ của Pennetta trong trận chung kết sẽ là hạt giống số 2 người Ba Lan Agnieszka Radwanska, người đã đánh bại hạt giống số 6 Simona Halep (Rumani) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4) trong trận bán kết trước đó.

Vào lúc 2 giờ sáng mai (16.3, giờ VN), trận bán kết đơn nam giữa Roger Federer (7) gặp Alexandr Dolgopolov (28) sẽ được diễn ra và sau đó là trận đấu đấu của Djokovic (2) gặp Isner (12).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.