Djokovic nhẹ nhàng vào vòng 3 Monte Carlo Masters

16/04/2014 06:39 GMT+7

(TNO) Tại vòng 2 giải Monte Carlo diễn ra đêm qua (15.4, giờ VN), hạt giống số 2 và cũng là đương kim vô địch Novak Djokovic đã vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha Albert Montanes (hạng 57 thế giới) với tỷ số khá dễ dàng 2-0 (6/1, 6/0) chỉ sau 45 phút.

(TNO) Tại vòng 2 giải Monte Carlo diễn ra đêm qua (15.4, giờ VN), hạt giống số 2 và cũng là đương kim vô địch Novak Djokovic đã vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha Albert Montanes (hạng 57 thế giới) với tỷ số khá dễ dàng 2-0 (6/1, 6/0) chỉ sau 45 phút.

>> Nadal thư giãn trên du thuyền trước khi dự Monte Carlo Masters
>> Đánh bại Nadal, Djokovic lần thứ 4 vô địch Sony Open
>> Đối thủ cùng bỏ cuộc, Nadal gặp Djokovic ở chung kết Sony Open

Djokovic nhẹ nhàng vào vòng 3 Monte Carlo Masters
Djokovic đang có phong độ rất tốt - Ảnh: Reuters

Djokovic chính là người đã kết thúc tám năm thống trị của “vua đất nện” Rafael Nadal tại đây sau khi bất ngờ vượt qua tay vợt người Tây Ban Nha trong trận chung kết năm ngoái. Tay vợt người Serbia đang trở lại với phong độ rất ấn tượng sau khi đăng quang hai giải ATP Masters 1000 liên tiếp ở giải Indian Wells và Miami hồi tháng trước.

Chính vì vậy, người đồng hương của Nadal là Montanes không phải đối thủ của Djokovic trong trận đấu tại vòng 2 này. Trong ván thứ nhất, cơ hội duy nhất để Montanes có được bàn bẻ của Djokovic là khi điểm số đang là 1/1 và 0-40. Tuy nhiên, Djokovic đã có những pha giao bóng lên lưới nhằm áp đảo Montanes và đã thành công khi cứu được bàn giao bóng này.

Sau bàn đấu này, Djokovic gần như đã chiếm lĩnh thế trận và có chuỗi 11 bàn thắng liên tiếp để giành chiến thắng chóng vánh. Hiện tại, với phong độ cao của mình, Djokovic đang hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu tại đây để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử có được có được cú “ăn 3” tại Indian Wells, Miami và Monte Carlo.

Tay vợt David Ferrer
Ferrer cũng giành quyền đi tiếp - Ảnh: Reuters

Cũng tại vòng đấu này, hạt giống số 6 David Ferrer dễ dàng đánh bại Jeremy Chardy (Pháp, hạng 48 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/0). Cũng giành chiến thắng để vào vòng 3 nhưng khó khăn hơn là tay vợt của nước chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga (9) khi anh phải cần đến 3 ván để vượt qua Phillip Kohlschreiber (Đức, hạng 25 thế giới) với điểm số 2-1 (6/4, 1/6, 6/4).

Trong khi đó, ở những trận đấu tiếp tục của vòng 1 cũng đã có những bất ngờ khi tay vợt của nước chủ nhà Gael Monfils (hạng 24 thế giới) đã đánh bại hạt giống số 14 người Nam Phi Kevin Anderson với tỷ số 2-0 (6/4, 7/6). Một tay vợt của nước chủ nhà khác là Michael Llodra (hạng 147 thế giới) cũng tạo ra bất ngờ khi chiến thắng 2-0 (6/4, 6/2) trước hạt giống số 16 Jerzy Janowicz (Ba Lan).

Hôm nay, hạt giống số 1 Rafael Nadal sẽ có trận đấu ra quân ở vòng 2 gặp Teymuraz Gabashvili (Nga, hạng 58 thế giới), Roger Federer (4) gặp lại đối thủ quen thuộc Radek Stepanek (CH Czech, hạng 41 thế giới) và hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka sẽ gặp Marin Cilic (Croatia, hạng 27 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.