Djokovic thắng dễ, Del Potro lại gặp chấn thương

26/02/2014 08:04 GMT+7

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (26.2, giờ VN), các trận đấu của vòng 1 giải ATP 500 Dubai Duty Free Championships đã tiếp tục diễn ra với chiến thắng dễ dàng của đương kim vô địch Novak Djokovic cùng những tay vợt hạt giống hàng đầu khác. Tuy nhiên, Juan Martin Del Potro (2) đã rút lui do chấn thương cổ tay trái.

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (26.2, giờ VN), các trận đấu của vòng 1 giải ATP 500 Dubai Duty Free Championships đã tiếp tục diễn ra với chiến thắng dễ dàng của đương kim vô địch Novak Djokovic cùng những tay vợt hạt giống hàng đầu khác. Tuy nhiên, Juan Martin Del Potro (2) đã rút lui do chấn thương cổ tay trái.

>> Djokovic ra tay nghĩa hiệp giúp đồng bào
>> Djokovic thua quần vợt nhưng thắng trượt tuyết
>> Để thua Wawrinka, Djokovic trở thành cựu vô địch

Djokovic thắng dễ, Del Potro lại gặp chấn thương
Chưa có được phong độ tốt nhất nhưng Djokovic vẫn giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu đầu tiên trên con đường bảo vệ danh hiệu và tìm kiếm danh hiệu thứ 5 tại đây để cân bằng kỷ lục của Federer, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic đã có được chiến thắng khá dễ dàng trong cả hai ván đều với điểm số 6/3 trước Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 54 thế giới) sau 1 giờ 24 phút để giành vé vào vòng 2.

Ở trận đấu này, Djokovic mắc đến 23 lỗi tự đánh hỏng nhưng với 26 cú đánh thắng điểm đã giúp tay vợt người Serbia tạo ra sự khác biệt đẳng cấp so với Istomin. Trong khi đó, dù chỉ có 17 lỗi tự đánh hỏng nhưng Istomin chỉ có 10 điểm thắng từ những cú đánh của mình.

Dù chiến thắng nhưng Djokovic vẫn tỏ ra không hài lòng với chính mình. Phát biểu sau trận đấu trên Reuters, anh nói: “Sau hơn 4 tuần không có trận đấu chính thức, rõ ràng tôi còn rất nhiều điều cần phải làm để có thể thi đấu tốt hơn”.

Đối thủ ở vòng 2 của Djokovic sẽ là tay vợt Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha, hạng 51 thế giới). Cũng có được chiến thắng dễ dàng để đi tiếp là á quân của mùa giải trước và là hạt giống thứ 3 Tomas Berdych, khi tay vợt này đánh bại Marius Copil (Rumani, hạng 159 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4).


Del Potro bị chấn thương cổ tay trái - Ảnh: Reuters

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu này, hạt giống số 5 Jo-Wilfried Tsonga cũng không quá khó khăn để tìm cho mình chiếc vé vào vòng 2 sau trận thắng 2-0 (6/2, 6/4) trước một tay vợt người Rumani khác là Victor Hanescu (Hạng 80 thế giới).

Trong khi đó, cựu vô địch Mỹ mở rộng Del Potro đã buộc phải xin bỏ cuộc do chấn thương cổ tay trái của mình sau khi để thua ván thứ nhất với điểm số 6/7 trong trận đấu gặp tay vợt Ấn Độ Somdev Devvarman (hạng 78 thế giới).

Cũng có chiến thắng ở vòng đấu này còn có cựu số 3 thế giới Nikolay Davydenko (Nga, hạng 63 thế giới), hạt giống số 6 Mikhail Youzhny (Nga), Lukas Rosol (CH Czech, hạng 49 thế giới), lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 48 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.